Tin vắn ngày 12/12
Các bệnh truyền nhiễm gây dịch phải được báo cáo trong 24 giờ *18% người Việt Nam mắc bệnh đường hô hấp *Bạc Liêu: 100% trạm y tế xã có bác sĩ.
Các cơ sở y tế phải báo cáo khẩn cấp lên cấp trên và báo cáo vượt cấp lên Bộ Y tế trong vòng 24 giờ nếu phát hiện các bệnh, hội chứng thuộc diện kiểm dịch quốc tế (như tả, dịch hạch, sốt vàng...) hoặc các bệnh lạ chưa rõ nguyên nhân có số mắc hoặc tử vong cao bất thường tại địa phương. Đó là nội dung Quy chế thông tin báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch do Bộ Y tế mới ban hành, có hiệu lực từ ngày 22/12.
Bộ Y tế cũng đã ban hành danh mục gồm 26 bệnh truyền nhiễm gây dịch nằm trong diện phải quản lý và báo cáo thường xuyên
Thanh Niên
Tại Việt Nam, các bệnh đường hô hấp đứng hàng thứ 2 về tỷ lệ người mắc (18%) và hàng thứ tư về tỷ lệ tử vong (11%). Riêng bệnh viêm phổi do vi khuẩn và lao phổi đứng hàng thứ 3 về tỷ lệ mắc và chết, sau chấn thương và tiêu chảy nhiễm trùng. Tuy nhiên, lực lượng bác sĩ chuyên khoa hô hấp còn thiếu và yếu, ngay cả ở tuyến tỉnh. Số trang thiết bị để chẩn đoán và điều trị hô hấp không đủ đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân (chẳng hạn hầu hết bệnh viện lớn đều thiếu máy thở).
Thông tin trên được bác sĩ Đặng Vạn Phước đưa ra ngày 10/12 trong Hội nghị quốc tế về chăm sóc hô hấp tại TP HCM.
Tuổi Trẻ
Ngày 9/12, Sở Y tế Bạc Liêu đã điều động 10 bác sĩ về phục vụ các trạm y tế xã thuộc huyện Vĩnh Lợi. Như vậy, cả 43/43 xã của tỉnh Bạc Liêu hiện đều đã có bác sĩ. Ngoài lương, các bác sĩ làm việc tại xã được trợ cấp mỗi tháng 100.000 đồng/người. Sau 6 tháng, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ sẽ được luân phiên và được ưu tiên xét đi học chuyên khoa (do tỉnh tài trợ kinh phí).
Lao Động