Người châu Âu ưa thuốc lá hơn tình dục
 |
| Thuốc lá giết chết một nửa số người nghiện nó. |
Phần lớn những người hút thuốc tại châu Âu thú nhận rằng, bỏ qua chuyện "chăn gối" trong 1 tháng dễ hơn nhiều so với việc phải nhịn thuốc lá. Mặc dù 60% những người hút nói sẽ thử bỏ thuốc nếu điều này ảnh hưởng tới cuộc sống của người thân, nhưng 35% thừa nhận họ chưa bao giờ thử cai thuốc.
Kết luận nói trên vừa được một tổ chức chống hút thuốc lá mang tên SCAPE của Anh công bố hôm qua. Cuộc điều tra thực hiện trên 2.000 người hút thuốc tại 6 quốc gia châu Âu cho thấy, nicotin có khả năng gây nghiện rất lớn. Tỷ lệ những người "thà bỏ qua chuyện chăn gối còn hơn phải sống thiếu thuốc lá trong vòng 1 tháng" là gần 80% ở Anh; gần 70% ở Hà Lan, Pháp, Đức; hơn 55% ở Bỉ và Tây Ban Nha.
Trong khi 62% những người được hỏi nói rằng năm mới là thời điểm tốt để chia tay với thuốc lá, thì chỉ 3% dùng mốc này như cái cớ để bỏ thuốc. Ma lực của nicotin mạnh tới mức sau khi bị cơn đau tim, 60% những người hút lại tìm về với thói quen của mình. Nỗi lo sợ về ảnh hưởng xấu tới sức khỏe là động lực lớn nhất để bỏ thuốc. Xếp thứ hai là những lo ngại cho sức khỏe người thân trong gia đình, và thứ ba là giá thuốc lá. Tuy nhiên, 62% những người đã thử bỏ thuốc bắt đầu hút lại chỉ trong vòng 1 tháng.
Bác sĩ Alex Bobak, người đứng đầu SCAPE, nhận xét: "Ở tất cả các nước, phần lớn người hút muốn bỏ thuốc. Động cơ thì có nhưng họ không đi đúng đường". Đa phần không biết cách tìm tới sự giúp đỡ của bác sĩ và các tổ chức chống hút thuốc khi muốn cai nghiện. Theo ông Bobak, kết hợp thuốc điều trị, sự hỗ trợ của thầy thuốc và các tổ chức nói trên là cách tốt nhất giúp người nghiện bỏ thuốc.
Tuần trước, các bộ trưởng y tế của Liên minh châu Âu đã thông qua luật mới, áp dụng lệnh cấm quảng cáo thuốc lá trên tivi, báo giấy...
Thu Thủy (theo Reuters)