Thứ ba, 19/11/2002, 11:15 GMT+7

Dùng tế bào cơ và tủy xương để phục hồi tổn thương ở tim

Phương pháp mổ bắc cầu giúp tăng luồng máu tới phần cơ tim đã bị chết.

Các thử nghiệm trên bệnh nhân bị cơn đau tim thực hiện tại Anh, Pháp và Mỹ cho thấy: Việc ghép tế bào lấy từ cơ hoặc tủy xương của chính người bệnh giúp phục hồi sự sống và khả năng co bóp của các cơ đã chết do cơn đau tim. Tuyên bố này được đưa ra ngày 17/11 tại cuộc họp thường niên của Hội Tim mạch Mỹ.

Những thử nghiệm này làm đảo ngược quan điểm cho rằng, tổn thương ở tim là không thể phục hồi, rằng mọi người được sinh ra với một lượng tế bào cơ tim cố định và nếu chúng chết là hết.

Ý tưởng dùng tế bào cơ để cấy vào tim được thực hiện lần đầu cách đây 2 năm, bởi bác sĩ người Pháp Phillippe Manasche, Bệnh viện Bichat(Paris). Ông đã đưa hàng triệu tế bào cơ chưa trưởng thành vào trái tim bị tổn thương nặng nề của một bệnh nhân nam 72 tuổi. Sau một thời gian, trái tim của ông này đã đẩy máu mạnh hơn. Tuy nhiên, còn chưa rõ đây là hiệu quả của việc cấy ghép hay của kỹ thuật mổ bắc cầu mạch vành được thực hiện đồng thời khi đó.

Mới đây, bác sĩ Manasche đã lặp lại phương pháp này trên 10 bệnh nhân. Kết quả cho thấy, các tế bào được cấy đã tiếp tục sống ở vùng mô sẹo của cơ tim và có biểu hiện co thắt giống như ở tế bào tim ban đầu.

Cũng tại hội nghị nói trên, các nhà khoa học tại bang Arizona (Mỹ) đã trình bày thử nghiệm thực hiện ở 16 bệnh nhân bị đau tim đã được mổ bắc cầu. Họ được cấy 10-30 triệu tế bào lấy từ cơ ở chân hoặc tay của chính mình. Kết quả là sức co bóp của tim được cải thiện khoảng 60%. Kiểm tra hồi đầu tuần trước cho thấy, sau 6 tháng, các tế bào được cấy vẫn sống và hoạt động bình thường.

Trong khi đó, các nhà khoa học Anh cho biết, đã dùng tủy xương để phục hồi phần cơ tim bị tổn thương sau cơn nhồi máu cơ tim. Nhóm nghiên cứu của bác sĩ ngoại khoa Manuel Galinañes, Đại học Leicester, đã tiêm các tế bào tủy xương vào tim của 12 nam giới và 2 phụ nữ từng trải qua phẫu thuật mổ bắc cầu. Mỗi mũi tiêm chứa 32 triệu tế bào, được lấy từ tủy xương của chính người bệnh để tránh hiện tượng đào thải.

Sử dụng phương pháp đo mang tên chuyển động thành (phản ánh khả năng co thắt của cơ tim), nhóm tác giả nhận thấy, các chỉ số được cải thiện đáng kể từ tuần thứ 6 và tồn tại trong suốt 10 tuần theo dõi. Đặc biệt, sự cải thiện lớn nhất được ghi nhận ở những vùng vừa có cấy mô mới, vừa nhận máu từ phương pháp mổ bắc cầu.

Tuy nhiên, các nhóm nghiên cứu đều chưa rõ đó là tác dụng của việc cấy tế bào mới hay của kỹ thuật mổ bắc cầu. Bước tiếp theo sẽ là kiểm tra xem có phải đích thực việc ghép tế bào cơ hoặc tủy xương làm tăng khả năng co bóp của tim hay không.

Thu Thủy (theo HealthScout, AP)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao