Thứ hai, 11/11/2002, 01:30 GMT+7

Nhiều cơ sở bức xạ không có giấy phép an toàn

Hầu hết các phòng khám (kể cả tư nhân) ở Hà Nội đều có máy X-quang.

Trong đợt kiểm tra 6 cơ sở y tế sử dụng máy X-quang trên địa bàn Hà Nội vừa qua, Bộ Khoa học - Công nghệ phát hiện chỉ 2 cơ sở có giấy phép an toàn và kiểm soát bức xạ. Tuy nhiên, những giấy phép này (do Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp) cũng đã hết thời hạn hiệu lực.

Ngoài ra, hầu hết bác sĩ, nhân viên y tế làm việc tại những cơ sở này đều không được trang bị liều kế cá nhân, tạp dề, găng tay cao su chì. Nhiều điều kiện an toàn khác (theo quy định về An toàn bức xạ ion hoá tại các cơ sở X-quang y tế) như địa điểm đặt cơ sở, cách bố trí máy X-quang trong phòng khám ... cũng chưa được bảo đảm.

Ông Đàm Quang Minh, Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường Hà Nội, Trưởng đoàn thanh tra, cho biết, theo quy định, các cơ sở này phải được Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp giấy phép trước khi đăng ký hành nghề khám chữa bệnh ở Sở Y tế. Tuy nhiên, trên thực tế, trong số 150 cơ sở khám chữa bệnh sử dụng các thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ (chủ yếu là máy chụp X-quang) ở Hà Nội, rất ít cơ sở được Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường cấp phép. Đây chính là lý do khiến Bộ Khoa học - Công nghệ tổ chức đợt thanh tra trên.

Theo ông Minh, kết quả thanh tra cho thấy sự phối hợp giữa Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường với Sở Y tế chưa chặt chẽ. Sở Y tế cần từ chối cấp giấy phép hành nghề cho những cơ sở chưa được cấp giấy phép về an toàn kiểm soát bức xạ.

Ông Minh cũng cho biết, sắp tới, các cuộc kiểm tra tương tự sẽ được Bộ Khoa học - Công nghệ tiến hành thường xuyên, mỗi năm một lần.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao