Thứ bảy, 31/8/2002, 11:29 GMT+7

Một số câu hỏi thường gặp về thuốc tránh thai  

Thành phần chính của các thuốc viên tránh thai là hoóc môn.

Viên thuốc tránh thai đã được sử dụng từ nhiều thập niên nhưng mối lo ngại về khả năng gây ung thư của nó vẫn ám ảnh phụ nữ. Sau đây là trả lời của hai bác sĩ người Mỹ về những thắc mắc thường gặp trong lĩnh vực này.

Bác sĩ David Grimes là Phó chủ tịch chuyên trách về các vấn đề y sinh của Tổ chức Sức khỏe Quốc tế tại Durham, và tiến sĩ Polly Marchbank là nhà nghiên cứu tại Đơn vị Sức khỏe sinh sản của Trung tâm Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) Atlanta.

1. Vai trò của viên thuốc tránh thai đối với các loại ung thư?

David Grimes: Hiện nay, người ta biết khá rõ rằng viên thuốc tránh thai giúp bảo vệ bạn khỏi 2 bệnh ung thư: một bệnh khá phổ biến là ung thư nội mạc tử cung, và một bệnh gây chết người là ung thư buồng trứng. Có ý kiến cho rằng, việc sử dụng lâu dài thuốc viên tránh thai có thể làm tăng nguy cơ ung thư cổ tử cung đối với một số phụ nữ nhiễm virus HPV (human papilloma virus). Tuy nhiên, nếu được làm xét nghiệm sàng lọc đúng cách, những người bị bệnh sẽ được phát hiện và thôi không dùng thuốc tránh thai nữa.

2. Thuốc tránh thai có thể gây biến chứng hoặc tác dụng phụ nào?

- Polly Marchbank: Các tác dụng không mong muốn chính (như buồn nôn, căng ngực, thay đổi kinh nguyệt) đều không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Phần lớn các thay đổi này sẽ giảm 6 tháng sau khi ngừng thuốc. Các biến chứng nặng (như hình thành huyết khối, những nguy cơ tim mạch khác...) lại rất hiếm gặp. Thuốc viên tránh thai cũng không giúp phòng ngừa bệnh lây lan qua đường tình dục như HIV.

3. Một số phụ nữ có nguy cơ bị biến chứng cao hơn so với những người khác?

- David Grimes: Tất nhiên, nếu bạn là người dễ mắc bệnh tim hay đột quỵ thì cần tránh dùng thuốc này. Cũng có thể tiến hành sàng lọc nhóm có nguy cơ để tìm ra những ứng cử viên thích hợp cho việc dùng thuốc tránh thai.

Phụ nữ nếu đang hút thuốc lá thì nên bỏ. Những người hút thuốc trên 35 tuổi không nên dùng thuốc tránh thai vì nguy cơ đối với bệnh tim mạch và đột quỵ là quá lớn. Sự nguy hiểm chủ yếu đến từ thuốc lá.

4. Có sự khác biệt về độ an toàn giữa các loại thuốc?

- David Grimes: Theo tôi, các tài liệu y khoa đã có lý khi tỏ ra lo ngại rằng, thuốc tránh thai thế hệ ba (chứa những dạng mới của hoóc môn progestin) có thể làm tăng nhẹ nguy cơ tạo cục máu đông. Ảnh hưởng này không lớn ở những phụ nữ trẻ tuổi, khỏe mạnh và hiếm khi gây chết người. Tuy nhiên, nếu bạn lo ngại về điều này thì nên chọn lựa những thuốc không chứa progestin.

Thu Thủy (theo Healthology)


Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao