Thứ bảy, 31/8/2002, 08:20 GMT+7

Một trong hai bé song sinh bị mất nước

24 giờ sau ca mổ tách thực hiện ngày 29/8, tình trạng chung của cặp song sinh liền bụng Nghĩa - Đàn đã ổn định. Các chỉ số quan trọng (như tim mạch, huyết áp, nước tiểu...) đều bình thường. Tuy nhiên, cháu Nghĩa đang rơi vào tình trạng mất nước và protein. Nguyên nhân là do vết thương ở bụng khá lớn và không có da che phủ, dẫn tới hiện tượng thoát dịch và protein.

Để khắc phục tình trạng này, các bác sĩ đã băng cho Nghĩa một lớp gạc mỏng có mỡ y tế.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sức khỏe cháu Đàn tốt hơn do các nội tạng đầy đủ hơn. Hiện 2 bé vẫn thở bằng máy và được nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch. Do vết thương quá rộng nên nguy cơ lớn nhất lúc này là nhiễm khuẩn. Vì vậy, các cháu được giữ trong điều kiện vô trùng tuyệt đối.

Các bác sĩ cũng rất quan tâm đến hoạt động tuyến mật của 2 bệnh nhân. Trước khi mổ tách, các cháu có chung đường dẫn mật và khi mổ, phần ống mật chung đã được ưu tiên cho Đàn. Cháu Nghĩa hầu như không có ống mật chủ và đã phải dẫn lưu mật - ruột (mật từ túi mật và gan được đưa thẳng tới ruột). Tiến sĩ Nguyễn Thanh Liêm cho biết, mật có xuống đường ruột được không là yếu tố quyết định thành bại của ca phẫu thuật. Điều này chỉ có thể khẳng định khi các cháu đã đi đại tiện được (qua quan sát phân).

Về lâu dài, nguy cơ nhiễm trùng của cháu Nghĩa là rất cao nên việc phẫu thuật tạo hình lấy da che phủ vùng bệnh là rất cần thiết. Ca mổ này dự tính sẽ được tiến hành vào ngày 1/9 nếu trước đó cháu đã trung tiện (dấu hiệu chứng tỏ ruột lưu thông tốt). Tiến sĩ Nguyễn Bắc Hùng, Chủ nhiệm Bộ môn Phẫu thuật tạo hình Đại học Y Hà Nội, sẽ phối hợp với các bác sĩ Viện Nhi trong ca mổ này.

Thanh Nhàn

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao