Tin vắn ngày 26/6
Thu hồi số đăng ký đối với thiết bị y tế được quảng cáo sai sự thật * Hà Nội: 3.000 người được khám chữa bệnh miễn phí * Mỹ, EU và WHO chưa đạt được thỏa thuận về bán thuốc giá rẻ.
Theo thông tư "Hướng dẫn đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế" vừa được Bộ Y tế ban hành, các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa của mình. Bộ Y tế sẽ ra quyết định thu hồi số đăng ký lưu hành mặt hàng trang thiết bị y tế trong các trường hợp sau:
- Đã có số đăng ký lưu hành nhưng trong quá trình sử dụng được phát hiện là không đạt yêu cầu về chất lượng hoặc không đúng với hồ sơ đã đăng ký.
- Được thông tin quảng cáo sai sự thật.
- Nhà sản xuất có các hành vi gian dối khác về chất lượng hàng hóa.
Từ ngày 25 đến 29/6, tại ba quận Thanh Xuân, Hoàn Kiếm và Đống Đa (Hà Nội), các bác sĩ tình nguyện sẽ khám chữa miễn phí các bệnh da liễu và răng cho trẻ em nghèo, gia đình có công với cách mạng hoặc đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa của quận. Số người được khám chữa bệnh của mỗi quận là 1.000 người.
Với các bệnh ngoài da thông thường, bệnh nhân sẽ được cấp phát thuốc miễn phí. Riêng việc khám chữa răng, do được thực hiện trên các xe nha di động nên các biện pháp điều trị chỉ bao gồm nhổ răng, hàn răng, lấy cao răng, đánh trắng răng. Các bác sĩ tình nguyện cũng sẽ tiến hành tư vấn cho người dân về cách chăm sóc sức khỏe răng miệng, cách lựa chọn và giữ gìn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.
Theo hãng ABC, Mỹ và EU đã trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đề nghị cho phép các nước nghèo mua bản quyền sản xuất thuốc với giá rẻ để đối phó với những căn bệnh như AIDS, lao, sốt rét và nhiều bệnh dịch khác. Điều kiện đi kèm là những thuốc này phải được sản xuất theo một "giấy phép bắt buộc" và chỉ được dùng trong nước chứ không được xuất khẩu. Đề nghị này nhanh chóng bị nhiều tổ chức phi chính phủ phản đối vì điều đó có nghĩa là nước nào không có ngành công nghiệp dược thì sẽ không được hưởng lợi từ chính sách mới.
Theo Tổ chức Hành động y tế Quốc tế, trong 130 nước đang phát triển, chỉ có khoảng 10 nước đủ điều kiện để sản xuất thuốc. Một số loại thuốc nhất định nằm trong thỏa thuận quyền tài sản trí tuệ liên quan đến thương mại của WTO sẽ vẫn thuộc loại độc quyền.
Tuổi Trẻ