Chuẩn bị mổ tách hai bé song sinh liền đầu người Guatemala
 |
|
Maria Teresa (trái) và Maria de Jesus (phải). |
Hôm qua, các bác sĩ tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA) đã dùng kỹ thuật giãn da (cấy những chiếc túi vào dưới da đầu) để tăng thêm da cho Maria Teresa và Maria de Jesus, chuẩn bị cho ca mổ tách sẽ thực hiện vào tháng sau. Hai bé gái 11 tháng tuổi này dính nhau ở đỉnh đầu, mặt quay về hai hướng khác nhau.
Phần xương sọ của các cháu chỉ đủ để bao phủ một chiếc đầu. Các bác sĩ hy vọng sau mổ, mô xương sọ sẽ tiếp tục phát triển để che lấp chỗ trống. Khả năng dùng xương thay thế cũng được tính đến.
Hai nguy cơ lớn nhất liên quan tới phẫu thuật có thể đe dọa tính mạng của các cháu bao gồm:
- Nhiễm trùng vết mổ. Một số trẻ song sinh đã chết sau mổ tách vì nhiễm trùng vết thương.
- Máu tĩnh mạch chảy ngược về não, gây ùn tắc làm tăng áp lực nội sọ. Hiện tại, mỗi cháu bé có một tĩnh mạch lớn thoát vào phần đầu của cháu kia. Khi phẫu thuật, các bác sĩ sẽ làm nghẽn các tĩnh mạch này lại và tạo những mạch máu mới, bù lại đường thoát đã bị mất.
Bác sĩ ngoại nhi Jorge Lazareff, người trực tiếp tham gia điều trị cho hai cháu bé, cho biết, hai bé gái này có cá tính khác nhau nhưng đều rất hoạt bát, thích tiếp xúc và chơi đùa với mọi người. Các cháu vẫn tìm cách để đứng dậy nhưng vì cứ níu vào nhau nên không thể đứng lên được. Nếu ca mổ tách thành công, hai cô bé sẽ có thể bò, tự đứng dậy và làm những điều chúng muốn. Theo bác sĩ Lazzareff, hai cháu có thể bị chậm phát triển một chút, nhưng hy vọng là tới 3-5 tuổi, chúng sẽ không bị tổn thương đáng kể về nhận thức.
Hai cô bé mang họ Quiej-Alvarez này ra đời vào tháng 6 năm ngoái tại một bệnh viện nhỏ ở Guatemala. Các cháu đã được một tổ chức từ thiện giúp đỡ đưa sang Mỹ phẫu thuật.
Tại Texas, một cặp song sinh 1 tuổi người Ai Cập dính nhau ở đầu có thể cũng sẽ được phẫu thuật trong thời gian tới.
Dính liền đầu là hiện tượng hiếm gặp, chỉ chiếm 2% các cặp song sinh dính liền trên thế giới.
Thu Thủy (theo Reuters)