Thứ hai, 3/6/2002, 09:26 GMT+7

Khi con bạn bị ung thư

Mẹ phải là chỗ dựa vững chắc cho con vượt qua bệnh tật.

5 năm trước, cũng vào thời gian này, một cú điện thoại đặc biệt đã biến cuộc đời của Patty Feist thành những chuỗi ngày hồi hộp, lo âu. Vài giờ sau khi nhận được thông báo rằng James, cậu con trai 16 tuổi của họ, bị bệnh máu trắng, hai vợ chồng vội đưa con tới bệnh viện.

Tại đây, gia đình được thông báo rằng James sẽ phải phẫu thuật vào sáng hôm sau để tìm tế bào ung thư trong tủy xương; rằng ngay sau đó, cậu sẽ phải điều trị bằng hóa chất trong 3 năm và có thể bị vô sinh. Họ có 72 giờ để lựa chọn giữa phác đồ điều trị chuẩn và một phác đồ thử nghiệm. Feist nói: "Bạn phải quyết định mọi chuyện và ký tất cả các giấy tờ liên quan trong khi vẫn đang tìm hiểu vấn đề. Những ngày đầu tiên là tồi tệ nhất".

Feist mô tả trải nghiệm này như việc "bị đẩy vào một chuyến tàu nhanh mà bạn không bao giờ muốn lên". Đó cũng là cảm giác chung của nhiều bậc phụ huynh có con mới được chẩn đoán là bị ung thư. Trong khi vẫn còn bị sốc vì tin dữ, họ đã phải đương đầu với cơn lốc những quyết định liên quan tới mạng sống của con mình.

Nancy Keene đã xuất bản 6 cuốn sách về cách đối phó với ung thư ở trẻ em, kể từ ngày con gái bà (nay đã 14 tuổi) được chẩn đoán là bị bệnh bạch cầu khi mới lên 3. Theo bà, trong những tuần đầu tiên, cha mẹ thường lo lắng tới mức không ăn không ngủ và trở nên kiệt sức về tâm lý. Lúc này, việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân cũng rất quan trọng. Cha mẹ nên tìm cho mình thời gian để đi dạo và ngủ một chút.

Các trung tâm ung thư có thể hỗ trợ về mặt tâm lý và xã hội cho phụ huynh, nhưng nghiên cứu mới của Mỹ cho thấy, trang bị cho cha mẹ kỹ năng tự giải quyết khó khăn có thể giúp giảm tâm lý buồn rầu của họ.

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y tế Rochester, Đại học New York đã mời 50 bà mẹ có con mới được chẩn đoán ung thư tham gia một khóa học đặc biệt. Hằng tuần, họ được lên lớp về cách phát hiện và xử lý rắc rối. Ba tháng sau khi hoàn thành khóa học, các bà mẹ ít bị stress hơn và lạc quan hơn những người không được tập huấn. Họ cũng ít hành động bồng bột hơn khi phải đối đầu với rắc rối.

Năm bước chính mà các bà mẹ phải tập luyện bao gồm:

1. Xác định vấn đề.

2. Tìm ra các giải pháp tiềm ẩn.

3. Lựa chọn tình huống khả thi nhất.

4. Thực thi giải pháp.

5. Đánh giá kết quả.

Những biện pháp này giúp cha mẹ nhận thức tốt hơn các vấn đề họ phải đối đầu và cách giải quyết chúng. Sau đây là một số lời khuyên khác cho những người chăm trẻ:

- Chấp nhận rằng mình không có khả năng hấp thu toàn bộ thông tin y học được nghe trong vài tuần đầu. Nên ghi âm những buổi tư vấn của bác sĩ để nghe lại ở nhà. Nếu không, ít ra cũng phải có ai đó đi kèm để ghi chép.

- Học cách tìm sự giúp đỡ hằng ngày và chấp nhận vui vẻ nếu được giúp. Phải biết thật cụ thể điều mình cần.  

- Tạo dựng hệ thống hỗ trợ tâm lý cho bản thân bằng cách liên lạc với các gia đình có trẻ bị ung thư.

Cả Keene and Feist đều nói rằng, họ sẽ không bao giờ quên thời khắc lần đầu tiên nghe thấy chẩn đoán chết người về bệnh của con mình. Cả hai đứa trẻ nay đã khỏi ung thư và đều khỏe mạnh.

Thu Thủy (theo WebMD)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao