Thứ tư, 22/5/2002, 07:14 GMT+7

Ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y còn yếu

Đó là nhận xét của Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Ngọc Trọng trong hội thảo về tin học y tế ngày 21/5. Để khắc phục tình trạng này, Bộ ra mục tiêu là đến năm 2005, sẽ có 70% cán bộ (từ y tá, dược tá trở lên) sử dụng thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin ngành y tế.

Trong 3 năm tới, Bộ Y tế cũng sẽ tin học hóa hầu hết các lĩnh vực trong ngành (như quản lý bệnh nhân, quản lý thuốc, đăng ký hành nghề y dược), tiến tới thực hiện giao ban điện tử cho các cơ quan y tế.

Tại hội thảo, anh Vĩnh Sơn, cán bộ Phòng Máy tính Đại học Y dược TP HCM, cho biết đã nghiên cứu thành công hệ thống chẩn đoán điện tâm đồ tự động. Hệ thống này gồm một thiết bị ghi điện tâm đồ 12 kênh, giao tiếp với máy tính và chương trình phần mềm phân tích tự động. Máy ghi điện tim sẽ được gắn vào 10 điểm tiếp xúc trên thân thể người được khám. Tín hiệu điện tâm đồ được đưa vào máy tính để phân tích và chẩn đoán bệnh (chủ yếu là bệnh tim mạch). Đây là lần đầu tiên thiết bị này được nghiên cứu thành công ở Việt Nam.

Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao