Lần đầu tái ghép thành công dây thần kinh vào tủy sống
 |
|
Mô hình dây thần kinh đi ra từ tủy sống. |
Các bác sĩ Pháp cho biết, họ đã thực hiện thành công kỹ thuật này trên một bệnh nhân bị liệt hai chân do tai nạn ôtô. Người bệnh từ chỗ hoàn toàn không thể cử động chân nay đã có thể giữ chúng ở một số tư thế.
Ca phẫu thuật thực hiện đã nhiều năm nhưng chỉ mới được thông báo ngày 17/5, vì các bác sĩ muốn đảm rằng kết quả thu được là bền vững. Giáo sư Roger Robert (Bệnh viện Đại học Nantes) và Giáo sư Marc Tadié (Bệnh viện Kremlin-Bicêtre, Paris) là những người chỉ đạo việc cấy ghép này. Ông Robert cho biết, các bệnh nhân liệt hai chân bị tổn thương hoàn toàn và vĩnh viễn ở một vùng của tủy sống. Họ mất hết khả năng vận động cũng như cảm giác ở hai chân và hiện chưa có cách nào khắc phục bệnh lý này.
Việc phẫu thuật được thực hiện theo các bước sau:
- Cắt những dây thần kinh vận động đi ra từ vùng bị tổn thương của tủy sống, chịu trách nhiệm cho đôi chân (những dây này không còn nhận được mệnh lệnh của não nữa).
- Lấy dây thần kinh cảm giác ở chân ghép vào dây thần kinh vận động vừa được cắt để làm "bộ phận ghép".
- Cấy lại "bộ phận ghép" vào phần lành của tủy sống, nằm phía trên chỗ tổn thương.
Giáo sư Robert giải thích: "Từ lâu người ta đã biết ghép dây thần kinh, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi cấy trực tiếp các dây này vào trung tâm thần kinh của tủy sống, ở phía trên tổn thương. Tất nhiên là người bệnh vẫn chưa đi lại được, nhưng ông ấy đã có thể co một số cơ. Có một khoảng cách rất lớn giữa việc không thể cử động chút nào và có thể cử động một chút theo ý muốn".
Tuy nhiên, vẫn còn cần rất nhiều nghiên cứu và thực nghiệm để có thể nói về việc phục hồi vận động và cảm giác trong những khu vực tổn thương rộng lớn của tủy sống ở những người bị liệt hai chân hoặc cả tứ chi. Thông tin về ca phẫu thuật này sẽ được đăng trong Tạp chí Chấn thương Thần kinh số tháng 6.
Thu Thủy (theo AFP)