Chữa bệnh ho gà bằng... những chuyến bay
 |
|
Đặc trưng của bệnh ho gà là những cơn ho dữ dội. |
Một tuần sau khi bay gần 2 giờ trên một chiếc máy bay du lịch nhỏ của Câu lạc bộ hàng không Alsace (Strasbourg, Pháp), ở độ cao hơn 3.000 m, Jérôme Morel, 11 tuổi, đã khỏi ho gà. Mẹ cậu bé khẳng định như vậy và tỏ ra rất hài lòng với phương pháp thay đổi vùng, đang được các chuyên gia tại Strasbourg thử nghiệm.
Bà Morel nói: "Mọi chuyện diễn ra thật tốt đẹp. Cháu đã ho rất nhiều vào ngày hôm sau, nhưng rồi ho giảm dần và một tuần sau thì cháu thôi không ho nữa". Jérôme chưa được tiêm phòng ho gà và cũng không dùng kháng sinh để trị bệnh.
"Chuyến bay ho gà"
Phương pháp chữa bệnh này được coi là của riêng thành phố Strasbourg, do bác sĩ Matter đề xuất ở nửa đầu thế kỷ 20. Nguyên lý của nó rất đơn giản:
- Dùng một máy bay nhỏ không được điều áp để bay lên càng nhanh càng tốt. Độ cao cần đạt là 3.000-3.500 m.
- Bay ở độ cao này khoảng 50 phút rồi hạ xuống cũng thật nhanh, tới độ cao 1.500 m.
- Tiếp tục bay bằng phẳng ở độ cao nói trên.
Ông Gabriel Lang, bác sĩ ngoại chỉnh hình đã nghỉ hưu và là phi công cho các "chuyến bay ho gà" tại Strasbourg từ 4 năm nay, nói: "Một số trẻ thấy hài lòng vì đã hết ho, số khác nói chúng vẫn còn ho một chút nhưng đỡ hơn nhiều. Qua truyền miệng, các bác sĩ nội khoa đã biết đến phương pháp này và họ thường đề nghị dùng nó khi phương pháp điều trị thông thường không mang lại kết quả".
Theo bác sĩ Lang, tuy chưa được chứng minh nhưng rất có thể hiệu quả của phương pháp nằm ở sự giảm áp. Ông cho biết vi khuẩn Bordet-Gengou gây bệnh ho gà chịu đựng rất kém sự hạ áp. Bác sĩ Lang đã bay hơn một chục chuyến và bệnh nhân nhỏ nhất của ông là một em bé 2 tháng tuổi. Tuy nhiên, phương pháp này đang vấp phải sự phản đối của các chuyên gia về bệnh ho gà.
Nguy hiểm đối với trẻ nhỏ
Bác sĩ Jean-Marie Scheftel, chuyên khoa vi sinh, Đại học Louis-Pasteur Strasbourg, nói: "Rất ít bác sĩ nhi khoa tin và ca ngợi phương pháp nói trên. Các 'chuyến bay ho gà' có thể hết sức nguy hiểm đối với trẻ nhỏ và không nên áp dụng cho trẻ dưới 6 tuổi". Ông cho biết mình không bao giờ khuyên bệnh nhân điều trị theo kiểu này.
Bác sĩ Lionel Donato, chuyên khoa hô hấp nhi tại Bệnh viện Đại học Strasbourg, cũng cho rằng không nên tin. Theo ông, sự cải thiện tình trạng bệnh có thể là do chẩn đoán ban đầu bị sai. Ông nói: "Đúng là có những báo cáo của cha mẹ nói rằng bệnh tình của trẻ đỡ hơn, nhưng không có bằng chứng khoa học cho thấy tính hiệu quả của phương pháp. Và trẻ cần được dùng kháng sinh".
Thu Thủy (theo AFP)