Thứ năm, 7/2/2002, 08:32 GMT+7

Người Việt Nam chỉ cao thêm 5 cm trong 25 năm

Tiền đạo đội Đà Nẵng cao chưa đến vai thủ môn Santos (Gạch Đồng Tâm). 

Các số liệu thống kê về chiều cao trung bình của thanh niên ở độ tuổi 20 trong năm 2001 cho thấy, chiều cao của nam là 1,65 m (tăng 5 cm so với năm 1975) và của nữ là 1,54 cm (tăng 4 cm). Nếu so với các nước trong khu vực như Trung Quốc, Singapore..., chúng ta đã tụt hậu quá nhiều. 

Những con số nói trên được lấy từ đề án "Nghiên cứu tiêu chuẩn thể lực chung của người Việt Nam 6-20 tuổi khu vực phía Bắc", vừa được Viện Khoa học Thể dục thể thao nghiệm thu hôm qua. Đây là cuộc điều tra thể lực với quy mô lớn đầu tiên kể từ năm 1996 trở lại đây.

Về trọng lượng, nam thanh niên ở độ tuổi 20 nặng 53,3 kg (tăng 6,3 kg so với năm 1975), trong khi nữ đạt 47 kg (tăng 2 kg).

Sức bền quá kém

Kết quả nói trên khiến các thành viên thực hiện chương trình và các nhà khoa học có mặt tại buổi nghiệm thu tỏ ra hết sức thất vọng. Theo phân tích của họ, 3 chỉ số đáng báo động của thanh thiếu niên Việt Nam là chiều cao, thể lực và sức bền:

- Chiều cao trung bình của thanh thiếu niên Việt Nam năm 2001 thấp hơn rất nhiều so với người cùng độ tuổi ở Quảng Tây năm 1995. Đặc biệt, ở nhiều độ tuổi, trẻ em của ta thấp hơn trẻ Trung Quốc tới 6 cm. 

- Nhiều chỉ số thể lực của thanh thiếu niên Việt Nam kém hẳn các bạn cùng lứa ở Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore cách đây đúng một thập kỷ.

- Kết quả đánh giá sức bền của trẻ em Việt Nam theo thang điểm 10 của Nhật Bản cho thấy, trong 14 độ tuổi (6-20 tuổi):

  * 12 độ tuổi chỉ đạt 1 điểm.
  * Độ tuổi 20 đạt 2 điểm.
  * Độ tuổi 6 đạt 3 điểm.

Cần một chiến lược toàn diện

Để minh họa cho ý tưởng này, Tiến sĩ Dương Nghiệp Chí, Viện trưởng Viện Khoa học Thể dục thể thao, đã đưa một thí dụ minh họa. Theo ông, cầu thủ Phạm Văn Quyến của đội bóng đá Sông Lam Nghệ An có thể cao thêm 3 cm nếu anh được phát hiện và bồi dưỡng từ năm 14 tuổi. Và nếu được can thiệp từ năm 11 tuổi, chiều cao của anh còn có thể tăng hơn nữa.

Ông Chí cho rằng, cần tập trung sự chú ý vào bộ môn giáo dục thể chất trong trường học, các môn thể thao quần chúng và vấn đề dinh dưỡng. Ngoài ra, để tăng chiều cao, cách tốt nhất vẫn là tập bơi và luyện những bài tập phát triển toàn bộ cơ thể. Ông cũng cho biết, nếu được phép, Viện Khoa học Thể dục thể thao sẽ phối hợp với ngành y tế mở các phòng tư vấn hướng dẫn cách làm tăng chiều cao và sức bền cho người Việt Nam.

Một nghiên cứu mới đây ở Thượng Hải (Trung Quốc) cho thấy, việc sử dụng kích tố tăng trưởng kết hợp với các phương pháp luyện tập có thể làm tăng chiều cao thêm 7 cm. 

(Theo Tuổi Trẻ)