Thứ tư, 6/2/2002, 08:10 GMT+7

Trẻ tăng cân quá nhanh sau khi sinh hay bị béo phì

Trẻ bú bình thường tăng cân nhanh hơn.

Sự tăng cân quá nhanh trong 4 tháng đầu của cuộc đời có thể khiến trẻ dễ bị béo phì về sau. Khi tới 7 tuổi, những trẻ này hay bị thừa cân hơn so với những trẻ tăng cân bình thường trong 4 tháng đầu, bất kể cân nặng lúc mới sinh và khi lên một tuổi là bao nhiêu.

Bác sĩ Nicolas Stettler, Bệnh viện Nhi đồng ở Philadelphia (Mỹ), đã tiến hành nghiên cứu trên gần 19.400 trẻ sinh trong khoảng thời gian 1959-1965, tại 12 địa điểm của nước Mỹ. Những em bé này sau đó được cân lại vào 4 tháng và 7 tuổi.

Thống kê cho thấy:

- Mức tăng trọng lượng sau 4 tháng là 1,8-4,5 kg (trung bình là 2,7 kg).

- Tới 7 tuổi, 5% trẻ bị quá cân.

- Mỗi 100 g trọng lượng tăng thừa/tháng (so với trung bình) làm tăng nguy cơ bị béo phì lên 30%.

Những nghiên cứu trước đó cũng cho thấy, sự tăng cân quá mức ở trẻ em đồng nghĩa với chứng béo phì khi trưởng thành. Nghiên cứu đăng trên Tạp chí Nhi khoa tháng 2 của Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ.

Có nên cho trẻ ăn kiêng?

Có tới 61% dân số Mỹ thừa cân hoặc béo phì. Tỷ lệ trẻ thừa cân ở tuổi 6-11 đã tăng gấp 3 trong vòng 30 năm. Điều này làm tăng nguy cơ bị bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khẳng định rằng tuyệt đối không nên bắt trẻ ăn kiêng, rằng trẻ phải được ăn cho tới khi cảm giác đói được thỏa mãn. Theo họ, trẻ bú mẹ tăng cân chậm hơn và nuôi con bằng sữa mẹ là cách tốt nhất giúp trẻ được khỏe mạnh khi trưởng thành. Một nghiên cứu trước đó đã cho thấy trẻ bú mẹ sau này thường gầy hơn. Theo khuyến cáo của Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ, nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

Thu Thủy (theo ABC, Reuters)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao