Con ngựa trong y học cổ truyền
![]() |
| Nhiều vị thuốc trong Đông y được chế từ ngựa bạch. |
Thịt ngựa tính hàn, vị ngọt, có tác dụng trừ nhiệt, hạ khí, làm khỏe gân, mạnh xương (đặc biệt làm cứng xương sống) và là thuốc chữa nhiệt khí, đau lưng, tê bại, sốt rét, rụng tóc, lở hói đầu...
Đông y dùng nhiều bộ phận của ngựa làm thức ăn và thuốc, phần lớn là của ngựa bạch. Sau đây là một số đơn cử:
- Xương: Có độc, nếu đốt cháy, hòa giấm có thể chữa lở.
- Da: Có tác dụng thúc đẻ trong các ca đẻ khó, chữa rụng tóc ở trẻ em.
- Đuôi: Chữa băng trung hạ huyết ở nữ, khóc đêm ở trẻ.
- Móng chân: Tính bình, vị ngọt, không độc, có thể chữa ít sữa, bạch đới (dùng ngựa bạch), băng huyết (ngựa nâu đỏ).
- Gan, rau thai: Chữa bế kinh.
- Phổi: Chữa âm suy, sốt rét vãng lai.
- Bộ phận sinh dục: Chữa lãnh cảm ở phụ nữ, giúp nam giới tráng dương bổ thận.
- Ruột: Tính hàn, vị cay đắng, có độc, chữa chứng cổ độc trừ phong.
- Sữa: Tính hàn, vị ngọt, không độc, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống các bệnh đường tiêu hóa và rối loạn chức năng gan.
BS Phó Đức Thúy, Sức Khỏe & Đời Sống
- Bánh chưng phòng được bệnh tim mạch (12/02)
- Cá ngựa và tác dụng chữa bệnh (11/02)
- Cây hoa đào - sắc xuân và vị thuốc (11/02)
- Chế độ ăn ngày tết cho bệnh nhân tiểu đường (10/02)
- Những thực phẩm giúp giã rượu (10/02)
- Tổng thống Putin giữ gìn sức khỏe ra sao? (10/02)
- Nghệ thuật hồi xuân (09/02)
- Phòng tránh những bệnh hay xảy ra trong dịp Tết (09/02)
- Chỉnh trang nhan sắc đón xuân (08/02)
- Phụ cấp cho người làm việc tại các cơ sở chữa bệnh (08/02)
- Thuốc ho không trị được ho? (08/02)
- Tin vắn ngày 8/2 (08/02)
- Chữa bệnh bằng cây đậu đũa (08/02)
- Những tranh cãi về phẫu thuật thay đổi giới tính (08/02)
- Cafein có thể gây rối loạn chuyển hóa đường (08/02)



E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo