Thứ năm, 3/1/2002, 07:47 GMT+7

Sữa bò có thể gây táo bón mạn tính cho trẻ

Cha mẹ cần bàn bạc với thầy thuốc để có chế độ ăn hợp lý cho trẻ.

Tình trạng không dung nạp sữa bò ở trẻ em thường gây tiêu chảy, nhưng trong một số trường hợp, bệnh nhân lại có biểu hiện táo bón kéo dài, có thể kèm co thắt phế quản, viêm da, viêm mũi. Trẻ chỉ đại tiện 3 ngày/lần, có khi nửa tháng/lần, kèm theo đau bụng, đại tiện đau đớn.

Triệu chứng này được cải thiện rõ rệt nếu thay sữa bò bằng sữa đậu nành.

Ở những đứa trẻ này, thử nghiệm dưới da có khi cho kết quả dương tính với kháng thể chống sữa bò. Sinh thiết hậu môn phát hiện được những biến đổi bệnh lý như viêm, thâm nhiễm tế bào lympho và bạch cầu ưa eosin. Khi trẻ chuyển sang uống sữa đậu nành, các dấu hiệu mô học mất đi, tổn thương nứt hậu môn giảm rõ rệt, số lần đại tiện tăng lên và chất lượng phân cũng được cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng bệnh lý sẽ xuất hiện nếu trẻ lại dùng sữa bò, kể cả sau khi đã ngừng hằng năm.

Các nhà nghiên cứu cho biết, nếu đã thay thế sữa bò bằng sữa đậu nành mà trẻ vẫn táo bón thì phải dùng thuốc nhuận tràng. Tuy nhiên, trẻ sẽ táo bón trở lại nếu ngừng thuốc. 

SK & ĐS (theo Le Concours Medical)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao