Mỹ lo ngại có thêm nhiều bức thư nhiễm bệnh than
 |
|
Đám tang một nhân viên bưu điện tổ chức ở Washington D.C. hôm thứ bảy. |
Trưởng ban nhân sự Nhà Trắng Andrew Card, hôm qua (28/10), cho biết Mỹ đang áp dụng các biện pháp phòng ngừa mới vì lo ngại nhiều bức thư nhiễm khuẩn than sẽ tấn công hệ thống thư tín của nước này. Vài giờ sau đó, New Jersey khẳng định một nữ nhân viên bưu điện ở đây đã nhập viện vì bệnh than thể phổi.
Đây là nhân viên bưu điện thứ ba ở New Jersey được xác nhận nhiễm bệnh than (hai người trước đó bị bệnh than thể da). Người phụ nữ nói trên làm việc tại bưu cục Township ở Hamilton, nơi đã tìm thấy vi khuẩn than ở các máy lọc thư. Sức khỏe của bà đang hồi phục. Một nhân viên khác của bưu cục này cũng bị nghi là nhiễm bệnh than thể phổi nhưng đã được ra viện và đang phục hồi tốt.
Như vậy, hiện có 13 người được xác định là mắc bệnh than (8 người thể phổi và 5 người thể da). Ngoài ra, có 5 người bị nghi nhiễm bệnh và 32 người khác đã tiếp xúc với vi khuẩn than.
Các diễn biến khác
* Lễ tang hai nhân viên bưu điện ở Washington D.C. chết vì bệnh than đã được cử hành ngày thứ sáu và thứ bảy tuần vừa rồi. Các trụ sở của ngành bưu chính đã treo cờ rủ tưởng nhớ hai nạn nhân này.
* Nhân viên văn thư tại hàng nghìn công sở có thể đã nhận thư tín từ bưu cục Brentwood tại Washington D.C. được yêu cầu đi làm xét nghiệm và dùng kháng sinh dự phòng. Ngành bưu chính tuyên bố sẽ kiểm tra thêm 30 bưu cục từ Florida tới Maine về khả năng nhiễm vi khuẩn than và mở rộng chương trình này tới hơn 200 trung tâm bưu điện khác nữa.
* Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh (CDC) ở Washington đã quyết định dùng một loại kháng sinh mới để điều trị bệnh than, đó là doxycycline. Trước đó kháng sinh được lựa chọn là Cipro. Người ta lo ngại là việc sử dụng kháng sinh duy nhất trong một thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ kháng thuốc của vi khuẩn. Hơn nữa, doxycycline lại rẻ hơn Cipro và dễ kiếm hơn.
* Chính phủ Mỹ không loại trừ bất cứ khả năng nào về nguồn gốc của vi khuẩn than. Thông tin này được đưa ra hôm thứ bảy, sau khi báo Washington Post đưa tin các quan chức Mỹ cho rằng vi khuẩn than xuất phát từ chính nước Mỹ và không liên quan tới mạng lưới Al-Quaeda.
* Tại Mỹ, nhu cầu tiêm chủng phòng bệnh cúm tăng cao hơn bao giờ hết. Cơ quan y tế nước này đã yêu cầu tất cả những người dễ bị cúm đi tiêm phòng bệnh trong những tuần tới. Đó là các nhân viên y tế, những người trên 65 tuổi hoặc bị bệnh mạn tính như bệnh tim, tiểu đường, hen, ung thư, bệnh thận và nhiễm HIV. Nguyên nhân là do bệnh than thể phổi thường bắt đầu bằng những triệu chứng giống như cảm cúm. Nếu không được tiêm chủng, số ca bệnh cúm gia tăng sẽ khiến cho việc chẩn đoán bệnh than trở nên vô cùng khó khăn.
Thu Thủy (theo CNN, MSNBC)