Thứ năm, 9/8/2001, 03:58 GMT+7

Bayer ngừng bán thuốc hạ cholesterol vì biến chứng chết người

Cổ phiếu của Bayer tụt 16%.

Quyết định nói trên được hãng dược phẩm khổng lồ của Đức đưa ra hôm qua (8/8), ngay sau khi Cơ quan Quản lý thuốc và Thực phẩm Mỹ (FDA) cho biết, 31 người Mỹ đã chết vì bệnh thoái hoá cơ do sử dụng một loại thuốc hạ cholesterol có biệt dược là Baycol. Quyết định này có hiệu lực tức thì trên phạm vi toàn thế giới, ngoại trừ Nhật.

Trên thực tế, số người thiệt mạng vì sử dụng Baycol có thể lên tới 40, trong đó có 3 người Tây Ban Nha đã chết và một người Pháp đang rơi vào tình trạng nguy kịch.

Theo khuyến cáo của FDA, những người đang dùng Baycol nếu bắt đầu cảm thấy đau cơ thì phải ngừng thuốc ngay và lập tức liên hệ với bác sĩ. Còn những người đang sử dụng 5 dạng thuốc hạ cholesterol khác là Mevacor, Pravachol, Zocorm, LescolLipitor vẫn có thể tiếp tục việc điều trị của mình.

Tất cả 6 loại thuốc nói trên đều thuộc nhóm statin, một loại thuốc hạ cholesterol phổ biến nhất hiện nay. Statin làm giảm một cách hiệu quả nguy cơ đau tim và đột quỵ thông qua giảm LDL (cholesterol xấu) cũng như triglyceride và tăng HDL (cholesterol tốt). Hiện khoảng 6 triệu người trên toàn thế giới đang sử dụng thuốc này, trong đó có 700.000 người Mỹ và 500.000 người Pháp.

Biến chứng ở cơ

Theo FDA, những người sử dụng Baycol có thể mắc một căn bệnh tan cơ, trong đó các cơ bị tiêu huỷ và sản phẩm của nó sẽ xâm nhập vào dòng máu, gây đau đớn khủng khiếp, chủ yếu là ở bắp chân và phần lưng dưới. Trường hợp nặng bệnh nhân có thể chết vì suy thận. Ông Philip Ebel, ở Bắc Carolina (Mỹ), đã phải nằm viện 10 ngày vì chứng đau cơ này mô tả: "Tôi cảm thấy như bị quẳng ra khỏi xe ôtô, mọi cơ bắp của tôi đều đau nhừ". Ngoài triệu chứng đau cơ, bệnh nhân còn cảm thấy mệt mỏi, sốt, nước tiểu sẫm màu, buồn nôn và nôn ói.

Baycol sẽ tiếp tục được bán tại Nhật.

Nguy cơ bị bệnh này cao hơn ở những người già, người dùng thuốc liều cao hoặc kết hợp với một loại thuốc hạ cholesterol khác có tên là gemfibrozil. Theo FDA, 12 trong số 31 người chết ở Mỹ đã sử dụng cùng lúc 2 loại thuốc này. Giám đốc điều hành của hãng Bayer nói họ sẽ tiếp tục bán Baycol ở Nhật Bản vì ở đó, thuốc chỉ được bán với liều thấp và gemfibrozil cũng không được bán tại Nhật.

Và những nỗi lo

Baycol được Mỹ chấp thuận vào năm 1997. FDA cho biết, các loại thuốc statin đều có thể gây ra các trường hợp phản ứng cơ nặng, nhưng các biến chứng này rất hiếm hoi. Trong khi đó, tử vong liên quan tới Baycol hay gặp hơn nhiều.

Những cảnh báo về Baycol đã được FDA đưa ra lần đầu tiên vào năm 1999. Vài tháng trước đây, Anh đã tuyên bố cấm sử dụng thuốc này với liều cao và FDA cũng dự định áp dụng các biện pháp tương tự.

Sau khi quyết định ngừng lưu hành Baycol được đưa ra, lập tức cổ phiếu của Bayer ở Francfort đã giảm 16%. Dự tính, công ty sẽ thất thu hơn 800 triệu USD trong năm nay.

Thu Thủy (theo MSN, AFP)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao