Thứ năm, 9/8/2001, 10:12 GMT+7

Phòng sốt xuất huyết bằng con meso

Muỗi là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết.

Trong khuôn khổ của chương trình phòng chống sốt xuất huyết quốc gia, 8.000 hộ gia đình tại 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hoà và Nam Định đang tiến hành thả meso chống muỗi, nâng tổng số các hộ thả meso lên 20.000 ở 6 tỉnh thành, góp phần làm giảm hẳn tỷ lệ sốt xuất huyết ở các địa phương trên.

Con meso (tên khoa học là Mesocyclops) là một loại giáp xác sống trong tự nhiên, bé bằng một phần của đầu tăm, được Tiến sĩ Vũ Sinh Nam (Phòng thí nghiệm côn trùng, Viện Vệ sinh dịch tễ) và một nhà khoa học Australia tìm ra vào năm 1993 tại những vùng trọng điểm sốt xuất huyết. Con vật này rất thích ăn bọ gậy (ấu trùng của muỗi vằn, thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết).

Năm 1995, với sự trợ giúp của Cơ quan Hợp tác phát triển Australia, tiến sĩ Nam và các cộng sự bắt đầu thực hiện thí điểm việc phòng sốt xuất huyết bằng meso ở 6 xã nghèo thuộc 3 tỉnh Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định. Các nhà khoa học và bà con đã tìm cách thu thập con meso từ tự nhiên bằng cách xúc vợt rồi đem thả vào các bể, lu, ang , vại... chứa nước. Kết quả thật kỳ diệu: 99% ấu trùng muỗi đã bị tiêu diệt. Phương pháp này không hề tốn kém mà lại giúp giảm đáng kể số người mắc bệnh sốt xuất huyết.

Từ thành công này, Bộ Y tế đã chấp nhận đưa biện pháp sử dụng meso như một tác nhân sinh học để tiêu diệt ấu trùng muỗi vào chương trình phòng chống sốt xuất huyết quốc gia.

Tuổi Trẻ

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao