Thứ tư, 8/8/2001, 08:48 GMT+7

Một cháu bé 9 tháng chết vì mảnh hạt chôm chôm

Mảnh hạt chôm chôm rất dễ gây sặc cho trẻ.

Cháu Nguyễn Khắc Khánh, trú tại huyện Bình Chánh, TP HCM, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 lúc 9 giờ sáng ngày 4/8 trong tình trạng ngừng thở, ngừng tim. Mọi cố gắng cứu sống cháu đều không mang lại kết quả. Trước đó, do sơ ý, gia đình đã cho cháu ăn chôm chôm lẫn với một mảnh hạt còn sót lại.

Mảnh hạt này lọt vào đường thở, gây sặc và chỉ 5 phút sau, cháu đã tím tái, khó thở. Gia đình đã đưa bé vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế Bình Chánh. Tại đây, các bác sĩ đã đặt nội khí quản, soi cổ họng, phát hiện và gắp ra một mảnh hạt chôm chôm vướng ở cuống họng. Tuy nhiên, do tình trạng của cháu ngày càng xấu đi (rơi vào hôn mê sâu, thiếu ôxy não quá lâu, trụy tim mạch), cháu Khánh đã được chuyển tới Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Dị vật đường thở - một tai nạn thường gặp

Theo bác sĩ Phạm Văn Cam, Trưởng khối Hồi sức cấp cứu, hằng năm Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận trên 100 ca dị vật lọt vào đường thở, nghĩa là trung bình cứ 2-3 ngày lại có 1 ca tương tự như ca nói trên. Dị vật có thể là các loại hạt như hạt dưa, hạt hồng xiêm, hạt cam, hạt lạc, đậu xanh… Các loại cháo, sữa, bột cũng có thể gây sặc. Nguyên nhân thường là do trẻ tự bốc bỏ vào miệng các loại thức ăn, đồ vật nói trên hoặc do người lớn đút ăn không cẩn thận. Không hiếm trường hợp trẻ bị sặc do người lớn đút ăn, uống khi trẻ đang khóc hoặc cười.

Cũng có trường hợp trẻ bị sặc sữa vì mẹ cho bú không đúng tư thế (nằm ngửa) hay cho bé ôm bình bú một mình, không kiểm được tình trạng sữa chảy vào miệng. Cho trẻ uống thuốc khi đang khóc cũng có thể là nguyên nhân gây sặc.

Nếu không được xử trí cấp cứu kịp thời và đúng cách tại nhà hay tại trạm y tế, tình trạng sặc, khó thở sẽ dẫn đến việc thiếu ôxy não. Mà chỉ cần thiếu ôxy 10 phút là tế bào não đã bị tổn thương và sau đó, dù có được cứu sống, đứa bé vẫn bị di chứng não, phải sống đời sống thực vật suốt đời.

Cách xử trí

Theo hướng dẫn "Xử trí dị vật đường thở" của Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, khi trẻ dưới 2 tuổi bị tai nạn này cần áp dụng ngay kỹ thuật vỗ lưng, ấn

Bước 1.
ngực cho trẻ như sau:

- Bước 1: Đặt trẻ nằm sấp, đầu thấp trên cánh tay trái, giữ chặt đầu và cổ trẻ bằng bàn tay trái, dùng cổ tay bàn tay phải vỗ 5 cái thật mạnh vào lưng trẻ ở khoảng giữa 2 xương bả vai, để tống dị vật ra ngoài.

- Bước 2: Lật ngửa trẻ nằm sang bên tay phải, nếu trẻ còn khó thở, dùng 2 ngón

Bước 2.
tay trái ấn mạnh vào vùng giữa ức bên trái 5 cái.

Cứ làm như thế liên tục 6-10 lần cho đến khi tống được dị vật ra và trẻ thở lại bình thường. Ngay cả khi trẻ thở lại được, vẫn phải đưa ngay bé vào bệnh viện để kiểm tra xem dị vật còn trong đường thở hay không.

(Theo Phụ Nữ)

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao