Thứ ba, 15/5/2001, 02:16 GMT+7

“Cái chết màu da cam” vẫn đeo đuổi Việt Nam

Liệu chất độc màu da cam có ảnh hưởng tới thế hệ thứ ba?

30 năm sau khi Không lực Mỹ ngừng rải chất độc màu da cam xuống miền Nam Việt Nam, một nghiên cứu mới đây của Mỹ cho thấy, nồng độ dioxin trong máu của một số người dân ở tỉnh Biên Hoà cao hơn 135 lần so với cư dân ở những nơi không bị rải chất độc này.

Tạp chí Y tế Nghề nghiệp và Môi trường của Mỹ ngày 15/4 đã đăng công trình nghiên cứu của Arnold Schecter, chuyên gia về môi trường, Đại học Y tế cộng đồng Texas (Mỹ) và các cộng sự tiến hành năm 1999 tại Việt Nam. Các nhà khoa học đã so sánh 20 mẫu máu của người dân sống ở Biên Hoà, khu vực bị rải chất độc hoá học nặng nề vào năm 1971, với 100 mẫu máu của người dân sống tại các khu vực không chịu ảnh hưởng của chất độc này ở Việt Nam. Ông Schecter, người đã từng làm việc tại Việt Nam từ năm 1984, cho biết mức dioxin đo được lần này là cao nhất so với các con số được đưa ra từ năm 1973.

Điểm nóng Biên Hoà

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong khi nồng độ dioxin ở máu người dân vùng không bị rải chất độc này là 2 ppt (phần nghìn tỷ) thì tất cả các mẫu máu của người dân Biên Hoà đều cao hơn bình thường, tối đa là hơn 135 lần (ở những gia đình thường xuyên sử dụng cá tại hồ Biên Hùng).

Điều đáng lo ngại nhất là nồng độ dioxin tăng cao cả ở những người mới chuyển đến đây ở (lên tới 57-74 ppt) và cả ở trẻ em sinh ra sau ngày chất độc màu da cam thôi không rải xuống nữa.

Mẫu đất ở Biên Hoà cũng có nồng độ dioxin lên tới 1,6 ppm (phần triệu), ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Biên Hoà, nằm ở gần TP HCM, cơ sở chính của Không quân Mỹ và là một trong những kho dự trữ chất độc màu da cam lớn nhất trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam. Cuối thập niên 60, hơn 28.000 lít chất làm rụng lá đã được rải xuống nơi này.

“Tắm” trong chất độc

Rất nhiều cháu bé sống ở vùng có chất độc da cam bị tàn tật!

Tiếp xúc với chất độc màu da cam được coi là có thể dẫn đến ung thư, dị tật bẩm sinh và sẩy thai. Từ 1962 đến 1971, quân đội Mỹ đã rải khoảng 75 triệu lít chất độc màu da cam và các chất làm rụng lá khác xuống miền Nam Việt Nam. Các chất làm rụng lá này có chứa TCDD, một dạng nguy hiểm nhất của dioxin. Binh sĩ của cả hai bên và dân thường đã “tắm” trong chất diệt cỏ có mùi rất ngọt này. Hiện nay, hàng trăm cựu binh Mỹ và gia đình họ đang được hưởng trợ cấp về những vấn đề sức khoẻ liên quan đến chất độc này.

Theo thống kê, trong số 76 triệu người Việt Nam, hơn 1 triệu người bị tàn tật, trong đó có 150.000 trẻ em.

Bản báo cáo cho thấy ít nhất 2 mẫu trầm tích và đất tại khu vực Biên Hoà có nồng độ TCDD lên tới 600 ppm, trong khi tại Mỹ, Chính phủ sẽ ra lệnh làm sạch những khu vực có nồng độ này là 1 ppm, nghĩa là nhỏ hơn tới 600 lần.

Người ta còn chưa rõ làm thế nào mà dioxin lọt được vào cơ thể con người. Schecter nghi ngờ là chúng tích tụ trong mỡ cá và các vật nuôi dưới nước, nguồn dinh dưỡng chính của người dân tại Biên Hoà.

Các tác giả cho rằng cần tiến hành thêm các nghiên cứu khác để tìm hiểu ảnh hưởng của dioxin đối với sức khỏe của người dân Việt Nam.

Thu Thủy

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao