Thứ sáu, 11/5/2001, 02:09 GMT+7

Ong đốt có thể gây tử vong

ãng
Không nên đùa với ong!

Nghiên cứu của bác sĩ Nguyễn Hữu Nhân, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM cho thấy, trong 45 trường hợp bị ong đốt phải nhập viện từ tháng 3/1999 đến tháng 3/2000, có tới 10 ca bị tử vong. Nguyên nhân là do các bệnh nhân này bị suy thận cấp.

Trong 45 trường hợp nói trên, 41 người bị ong vò vẽ đốt, 2 người bị ong đất và 1 người bị ong mật đốt. Các biểu hiện lâm sàng của ong đốt thường xuất hiện ồ ạt:

- Phản ứng tại chỗ như sưng, đau (chiếm gần 100% trường hợp).

- Tổn thương cơ quan như đái đỏ, vàng da, suy thận (chiếm 26-31%).

Trẻ bị đốt dưới 20 vết thường chỉ có triệu chứng tại chỗ. Người bị đốt trên 30 nốt thường kèm theo tổn thương cơ quan.

Ong đốt là một tai nạn có khả năng gây tử vong, chủ yếu là do sốc phản vệ và suy thận cấp. Có 12 trường hợp suy thận cấp xảy ra rất sớm, trong vòng 2 ngày đầu sau khi bị ong đốt, với số vết đốt trung bình là 70,2. Trong số này, chạy thận nhân tạo cứu sống được 10 ca, 2 ca còn lại đã tử vong.

Phân tích nguyên nhân dẫn đến hiện tượng ong đốt thấy:

- 23 trường hợp do trẻ chọc phá tổ ong.

- 10 trường hợp vô tình chạm phải tổ ong.

- 12 trường hợp do trẻ khác chọc phá.

Tuổi Trẻ, 11/5

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao