Thứ sáu, 11/5/2001, 11:12 GMT+7

Hiện tượng "rối loạn phân ly" ở học sinh Ba Tơ

Trường hợp gần 200 học sinh lớp 9-12, trường PTTH Ba Tơ (Quảng Ngãi), bị ngất xỉu giữa giờ học trong những ngày gần đây đã được Sở Y tế tỉnh chẩn đoán là do "rối loạn phân ly". Sau đây là ý kiến của bác sĩ Lâm Xuân Điền, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe tâm thần TP HCM về căn bệnh này.

Rối loạn phân ly (còn gọi là rối loạn chuyển hoán) là tình trạng mất đi một phần hoặc toàn bộ những chức năng bình thường của ý thức về cảm giác, việc điều khiển các động tác của cơ thể.

Người bệnh thường có những biểu hiện như hay quên, lo sợ, ngất xỉu, có thể lên cơn co giật… Những triệu chứng này xảy ra trong thời điểm xảy ra các sự kiện gây sang chấn (tổn thương) tâm lý như: gặp vấn đề không giải quyết được trong gia đình, quan hệ cá nhân gặp khó khăn, lo sợ trước kỳ thi…

Đối tượng hay bị bệnh thanh thiếu niên. Bệnh dễ lây lan, nhiều khi dẫn đến xỉu hàng loạt. Nguyên nhân là vì khi một người có cùng tư tưởng lo âu, bứt rứt mà nhìn thấy người khác xỉu thì sẽ lo sợ và… xỉu theo.

Điều trị chủ yếu bằng tâm lý liệu pháp: theo dõi, lắng nghe, trò chuyện trực tiếp với bệnh nhân nhằm giải toả những ức chế của họ. Tuỳ theo vấn đề bệnh nhân gặp phải mà mà có cuộc trò chuyện từ 1 đến 12 lần, hoặc lâu hơn nữa.

Để phòng ngừa tình trạng trên, cần tạo cho thanh thiếu niên một môi trường sống thoải mái ở gia đình, trường học…, tránh bị căng thẳng, lo âu quá độ và đặc biệt nên quan tâm đến tâm lý, tinh thần của các em.

Thanh Niên, 11/5

Link Site
 
 
 
 
 
Lien he quang cao