Thứ năm, 1/3/2001, 05:42 GMT+7

Thủ tục làm lại giấy khai sinh

“Chị tôi mất hết bản chính, bản sao giấy khai sinh. Chị xin sao lục lại thì sổ gốc cũng bị thất lạc. Làm thế nào để có giấy khai sinh?” (Lâm Thị Bích Phương, 35/11 Nguyễn Cảnh Chân, quận 1 TP HCM).

Trả lời:

Trường hợp này, chị của bạn được đăng ký lại việc sinh. Theo quy định tại Điều 64, 65 Nghị định số 83/1998/NĐ-CP ngày 10/10/1998, chị của bạn cần liên hệ với UBND xã, phường nơi cư trú hoặc nơi đã đăng ký khai sinh để làm thủ tục đăng ký lại. Trong trường hợp xin đăng ký lại tại UBND không phải nơi đã đăng ký khai sinh trước đây thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh về việc đã đăng ký.

Khi đăng ký lại, chị ấy phải nộp đơn (có xác nhận của 2 người làm chứng) và xuất trình các giấy tờ sau: sổ hộ khẩu gia đình, chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế), các giấy tờ cần thiết khác để chứng minh việc đăng ký lại việc sinh là đúng sự thật.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu xét thấy việc xin đăng ký lại là đúng sự thật thì chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho đương sự một bản chính giấy khai sinh mới.

Luật sư Trương Thị Hòa, Pháp Luật TP HCM.

Link Site
 
 
 

 
 
Lien he quang cao