Thứ bảy, 11/7/2009, 01:00 GMT+7

Chuyên cướp điện thoại đêm

Nguyễn Hồng Quang (sinh viên y tế) cùng hai thanh niên đã gây ra hàng chục vụ giật điện thoại di động, tài sản tại Hà Nội. Chúng thường "ra tay" vào sau 23 giờ, khi nạn nhân đang mải sử dụng điện thoại trên đường.
> Băng nhóm giật điện thoại trên phố bị bắt

Quang, Hiếu và Tuấn trước vành móng ngựa. Ảnh: P.V

Ngày 10/7, nhóm cướp 3 thành viên (Nguyễn Hồng Quang, Phan Đức Hiếu, Nguyễn Mạnh Tuấn) bị TAND Hà Nội xét xử về hành vi cướp giật tài sản.

Đây là những thanh niên 20-24 tuổi, từng bị công an xử phạt hành chính do gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, xâm hại sức khỏe của người khác. Đặc biệt, Nguyễn Hồng Quang còn là sinh viên của một trường y tế.

7 tháng trước, trên đường Kim Mã, Quang và Hiếu phát hiện một cô gái ngồi sau xe máy, tay đang cầm điện thoại Nokia. Chúng phóng xe máy tới gần, Quang giơ tay giật ngay chiếc "alô" này. Trên đường bỏ chạy, họ đã bị cảnh sát hình sự Hà Nội bắt giữ.

Từ đây, cơ quan chức năng phát hiện hai thanh niên này cùng với Nguyễn Mạnh Tuấn còn là "sát thủ" gây ra hàng loạt vụ cướp điện thoại, tài sản của người đi đường vào ban đêm. Chỉ riêng tháng 11/2008, chúng đã liên tiếp gây ra 4 vụ giật điện thoại trên phố Bà Triệu, Lương Định Của, Cát Linh, Đê La Thành vào khoảng 23h.

Quang, Hiếu và Tuấn còn nhận là thủ phạm của 18 vụ giật tài sản khác. Sau khi nhóm cướp này bị bắt, nhận diện Hiếu qua ảnh đăng trên báo, cô gái tên Huyền đã gửi đơn tới Công an Hà Nội tố cáo Hiếu đã lừa chiếm đoạt xe máy của cô.

Công an xác định, do quen nhau trên mạng Internet, tối 27/8/20008, Hiếu rủ Huyền đi chơi. Hai người sử dụng chiếc xe máy mới mua của Huyền. Sau khi ăn chân gà nướng ở khu vực Hồ Gươm, lợi dụng lúc bạn gái thanh toán tiền, Hiếu đã dắt trộm xe máy bỏ đi. Anh ta đem gửi xe tại nhà của Nguyễn Kiều Nga, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng. Mấy ngày sau quay lại, Hiếu thấy Nga bảo đã mang chiếc xe đi "gửi" ở tiệm cầm đồ.

VKSND Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng mới chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự với Hiếu, Quang và Tuấn về hành vi giật 4 chiếc điện thoại, gây ra trong tháng 11/2008. Những phi vụ khác mà chúng khai nhận do chưa xác minh được bị hại, cũng như cần củng cố thêm chứng cứ nên cơ quan điều tra tách riêng, xử lý sau.

TAND Hà Nội tuyên phạt Hiếu 42 tháng tù, Quang và Tuấn mỗi người 36 tháng.

Hoàng Khuê

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao