Thứ sáu, 29/5/2009, 18:30 GMT+7

Quan chức vụ tham nhũng đất đai ở Hải Phòng lĩnh án

Sáng 29/5, trong phiên phúc thẩm vụ tham nhũng đất đai ở Quán Nam (Hải Phòng), tòa đã tuyên y án 6 năm tù với nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Chu Minh Tuấn.
> Xét xử vụ tham nhũng, phá nát quy hoạch tại Hải Phòng

Trước đó, trong các ngày từ 24/2 đến 2/3, TAND thành phố Hải Phòng đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Sau án sơ thẩm, 7 trong số 9 bị cáo làm đơn kháng cáo gồm: Chu Minh Tuấn, nguyên Giám đốc Sở địa chính-nhà đất (nay là Sở Tài nguyên Môi trường); Lưu Thị Yến Thanh, nguyên Phó phòng Quản lý đất đai; Nguyễn Cựa, nguyên Trưởng phòng Đo đạc bản đồ, đều thuộc Sở Địa chính - nhà đất; Đỗ Khắc Hòa, nguyên Chủ tịch UBND huyện An Hải (cũ); Dương Đình Thụy, nguyên Trưởng phòng Địa chính-nhà đất huyện An Hải; Nguyễn Văn Liêm, nguyên Chủ tịch UBND xã Dư Hàng Kênh; Đàm Văn Bổ, nguyên cán bộ địa chính xã Dư Hàng Kênh.

Các bị cáo Nguyễn Văn Phong, nguyên Trưởng phòng quản lý đất đai, Sở Tài nguyên Môi trường và Vũ Chí Thanh, nguyên Phó chủ tịch UBND TP không kháng cáo.

Tại toà phúc thẩm, ngoại trừ bị cáo Nguyễn Cựa kháng cáo kêu oan, các bị cáo còn lại đều chỉ xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Bị cáo Thanh thừa nhận có nhiều sai sót khi thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên, bà này cho rằng vào thời điểm triển khai dự án Quán Nam, có việc cá nhân nên không can thiệp sâu vào dự án. Bị cáo Thanh nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ, xin được toà khoan hồng xử án treo.

Khác với nội dung đơn kháng cáo, khi ra trước vành móng ngựa, bị cáo Tuấn đề nghị HĐXX xem xét lại các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ, thể hiện vai trò của bị cáo trong tư cách là Giám đốc Sở Địa chính nhà đất khi triển khai thực hiện quyết định của UBND thành phố về dự án Quán Nam. Vào thời điểm ấy, Sở chỉ là cơ quan thẩm định về đất đai, không có chức năng thẩm định, xét duyệt tiêu chuẩn đối tượng được cấp đất.

Ông Tuấn đổ lỗi cho các cán bộ dưới quyền như Phong, Thanh, Cựa cùng các bị cáo khác là cán bộ UBND huyện An Hải và xã Dư Hàng Kênh đã làm sai quyết định của UBND thành phố, chỉ đạo thay đổi bản đồ quy hoạch (dẫn đến quy hoạch chi tiết của dự án bị phá vỡ), thành lập Hội đồng xét duyệt cấp đất trái thẩm quyền và xét cấp đất cho hàng trăm hộ không đủ tiêu chuẩn…

Bị cáo Thuỵ thừa nhận đã không làm tròn vai trò tham mưu cho UBND huyện An Hải trong việc triển khai thực hiện quyết định của UBND thành phố nhưng không thừa nhận đã dùng ảnh hưởng của mình để cấp dưới tạo điều kiện cấp đất cho người thân.

Trong phiên phúc thẩm ngày 29/5, TAND Tối cao tuyên bị cáo Tuấn 6 năm tù giam; Hòa 5 năm; Liêm 4 năm; Bổ 2 năm tù giam. TAND Tối cao chấp nhận kháng cáo đối với các bị cáo Thụy, Thanh, Cựa. Theo đó, Thụy và Thanh bị tuyên 30 tháng tù treo và Cựa 3 năm tù treo.

Minh Lý

Lien he quang cao