Cán bộ ngân hàng lừa đồng nghiệp tiền tỷ
Bà Nghiêm Thúy Phương (cựu cán bộ một Ngân hàng Công thương ở Hà Nội) cùng chồng đã vay gần 7 tỷ đồng của hơn 20 người, hứa trả lãi suất cao nhưng sau đó chiếm đoạt không trả lại. Phần lớn nạn nhân mất tiền là cán bộ ngân hàng.
 |
| Vợ chồng bà Phương tại tòa. Ảnh: Phương Mai. |
Ngày 6/1, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bà Phương án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chồng bà là Lê Xuân Hòa chịu hình phạt 12 năm tù.
Theo VKSND Hà Nội, năm 1993, bà Phương đã lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp và quan hệ thân thiết với nhiều người để vay tiền. Khi vay, bà nói để giúp gia đình chồng và bố mẹ đẻ kinh doanh bất động sản, hứa trả lãi suất cao. Nữ cán bộ ngân hàng này còn đề nghị chủ nợ giữ kín các giao dịch này với lý do "để khỏi ảnh hưởng đến việc buôn bán của gia đình".
Kết quả xác minh của cơ quan điều tra cho thấy bà Phương đã nại ra lý do vay tiền trên. Thực tế, bà đã dùng tiền vay của người này để trả lãi cho người kia hòng chiếm đoạt tiền chi tiêu cá nhân. Từ năm 1993 đến tháng 5/2005, bà Phương vay khoảng 6,7 tỷ đồng của 23 người.
18 tháng trước, vợ chồng bà Phương từng bị TAND Hà Nội tuyên hình phạt chung thân và 20 năm tù. Ngày 16/1/2008 TAND Tối cao đã hủy toàn bộ bản án để điều tra lại từ đầu do phát sinh tình tiết mới liên quan vai trò của chồng bà Phương.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu bà Phương khai ông Hòa có tham gia trong một số phi vụ vay tiền và ký tên vào giấy nợ. Người chồng biết việc lừa vay tiền của bà, song không ngăn cản. Nhưng trước tòa và trong quá trình điều tra lại, bà Phương thừa nhận 6 giấy vay tiền có chữ ký của ông Hòa là do ông bị chủ nợ ép sau khi bị vỡ nợ.
Tuy nhiên, căn cứ nhiều tài liệu và lời khai khác, ngày 16/10/2008, VKSND Hà Nội cho rằng, đủ cơ sở kết luận ông Hòa đã giúp sức cho vợ lừa đảo gần 1,6 tỷ đồng và 10.000 USD trong tổng số hơn 6,5 tỷ đồng và 27.000 USD mà bà Phương đã chiếm đoạt.
Hoàng Khuê