Khởi tố 7 người đào lợn bệnh để lấy tiền đền bù
 |
| Lợn tai xanh bị chết. Ảnh: ANTĐ |
Họ đào lợn bị bệnh đã tiêu hủy ở các xã khác, rửa sạch rồi đem đến các tổ tiêu hủy lợn của xã mình để nhận tiền đền bù.
> Ổ dịch ẩn từ những hố chôn lợn /Dịch tai xanh hoành hành tại miền Trung
Công an huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, bị can 7 người trú tại xã Thiệu Long và Thiệu Vận để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Họ gồm: Trịnh Văn Thường, Trịnh Văn Hướng, Tô La Din, Tô Vinh Cường, Tô Vinh Nhượng, Tô Vinh Trình, Tô Vinh Tình.
Theo kết quả xác minh, mỗi người đào được 2-4 con lợn bệnh, thu lợi bất chính khoảng 2-3 triệu đồng mỗi con.
Rạng sáng 15/4, Công an thị trấn Vạn Hà, Thiệu Hóa lại bắt quả tang Lê Quang Hưng và Lê Sỹ Văn đang vận chuyển 21 con lợn sữa đang bị bệnh lên thành phố Thanh Hóa tiêu thụ.
Họ khai, lợi dụng dịch lợn “tai xanh” đã đi mua và gom lợn sữa ở các vùng bị dịch bệnh với giá rẻ để đem đến các địa bàn khác tiêu thụ.
Gần đây, ngoài việc đào lợn tiêu hủy do bị dịch bệnh lên để lấy tiền đền bù, mua bán lợn bị dịch, ở Thanh Hóa còn có hiện tượng “lợn đá”. Tức là có một nhóm người chuyên dùng bình bơm tự chế, bơm bột đá vào lợn dịch đã chết hoặc sắp chết để tăng cân nặng (khoảng 30-50 kg/con) để được tăng tiền đền bù.
Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian dối trên. Tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ công tác 2 cán bộ thú y, một chủ tịch xã vì những vi phạm liên quan dịch lợn “tai xanh”.
(Theo An Ninh Thủ Đô)