Thứ năm, 31/1/2008, 09:39 GMT+7

Cán bộ chi cục thuế hầu tòa vì 'quên' báo cáo

Khi xác minh địa chỉ công ty TNHH Phú Đình không tồn tại, nhưng Nguyễn Công Chính và Trần Thanh Trú (nguyên cán bộ chi cục thuế quận 3, TP HCM) đã báo cáo sai sự thật để doanh nghiệp này vẫn được mua hóa đơn.

Tháng 2/2004, Lê Trọng Nghĩa (49 tuổi, quận 5) xin thành lập Công ty TNHH Phú Đình nhưng khi có giấy phép, Nghĩa đặt công ty ở địa điểm khác để mua bán hóa đơn và chỉ đạo nhân viên liên hệ Chi cục thuế quận 3 để làm hồ sơ khai thuế.

Chính và Trúc là cán bộ Đội quản lý Doanh nghiệp 1, được phân công xác minh sự tồn tại thực tế của công ty Phú Đình để bán hóa đơn. Dù địa chỉ của công ty trên hoàn toàn không có, hỏi người dân cũng không ai biết nhưng hai người này vẫn lập biên bản xác minh "có trụ sở công ty tại địa chỉ trên" để Công ty Phú Đình được duyệt bán hóa đơn.

Riêng Lê Tố Phượng (53 tuổi, Phú Nhuận), là người trực tiếp quản lý thuế của công ty Phú Đình nhưng đã không phát hiện việc mua bán hàng hóa khống mà còn tiếp tục giải quyết cho Công ty này mua thêm hóa đơn, tạo điều kiện cho Nghĩa thực hiện hàng loạt những vụ buôn bán "đen".

Tổng cộng, Nghĩa đã bán 300 tờ hóa đơn ghi khống nội dung cho 112 doanh nghiệp thu lợi bất chính trên 655 triệu đồng. Sau khi vụ án bị phát hiện, Nghĩa đã nộp tiền khắc phục hậu quả.

Ngày 30/1, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Trọng Nghĩa 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “tàng trữ, lưu hành giấy tờ có giá giả khác”. Trần Thanh Trúc lãnh án 1 năm 6 tháng tù (án treo), Lê Tố Phượng lãnh 12 tháng cải tạo không giam giữ, Nguyễn Công Chính bị cảnh cáo về cùng tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vũ Mai

Lien he quang cao