Lừa dự án, chủ tịch HĐQT nhận án chung thân
Không năng lực tài chính nhưng Chu Thế Tâm (Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phong Phú) và tổng giám đốc Nguyễn Thị Nhâm cùng lúc xin làm chủ đầu tư 4 dự án lớn, tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng. Tâm khoe quen biết nhiều quan chức Hà Tây, có thể xin bất cứ dự án nào.
> Tay không 'bắt' 4 dự án tiền tỷ ở Hà Tây
Ngày 24/1, Chu Thế Tâm và Nguyễn Thị Nhâm bị TAND Hà Nội kết tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản. Tâm bị phạt tù chung thân, còn đồng phạm giúp sức Nhâm chịu án 30 năm tù.
Theo kết quả điều tra, Công ty Phong Phú lập năm 2002, trụ sở tại phố Ngô Thì Nhậm, Hà Nội, vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Ngày 10/6/2003, Tâm làm tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tây xin làm chủ đầu tư dự án đường Tế Tiêu -Yến Vỹ (150 tỷ đồng), đường Đỗ Xá - Quan Sơn (960 tỷ đồng), khu du lịch hồ Quan Sơn (960 tỷ đồng), Trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh (1.050 tỷ đồng).
Tâm khai, muốn có nhiều dự án để khuyếch trương danh tiếng của công ty để thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khác. Sau đó, kêu gọi họ góp tiền vốn để cùng thực hiện dự án rồi chiếm đoạt.
Khi gặp gỡ đối tác, Tâm huênh hoang nói có quan hệ tốt với các ban ngành của tỉnh Hà Tây. Ai có nhu cầu xin làm chủ đầu tư bất cứ dự án nào tại Hà Tây, đưa tiền thì Tâm sẽ lo "chạy" giúp.
Một số người tin vào "quảng cáo" của Tâm đã đưa hàng tỷ đồng cho vị chủ tịch HĐQT này. Tâm khoe với chị Nguyễn Thị Thanh Loan là đang môi giới dự án khu đô thị mới Mỗ Lao, Hà Tây. Khi nào có quyết định giao đất, Tâm sẽ lấy 5 biệt thự làm tiền công. Tin lời, chị Loan đã chuyển 135.000 USD cho Tâm.
Với thủ đoạn tương tự, Tâm còn lừa chị Loan tham gia thêm vào các dự án khu đô thị mới An Khánh (Hoài Đức, Hà Tây), dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh... để chiếm đoạt tổng cộng hơn 7,3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra còn xác minh, Tâm chiếm đoạt 8 tỷ đồng của 2 công ty khác thông qua việc liên doanh xin làm chủ đầu tư dự án khu đô thị Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Tây.
Hoàng Khuê