Lừa quảng cáo thuê nhà trên báo mua bán
Trong thời gian buôn trái cây, Hoàng Thị Thảo (50 tuổi, Gò Vấp, TP HCM) biết nhiều người có nhu cầu thuê nhà để ở. Nhằm chiếm đoạt tiền của những người này, Thảo đứng ra thuê nhiều nhà rồi cho đăng báo cho thuê lại theo dạng "thế chấp".
 |
| "Bà chủ" Thảo nghe tuyên án. Ảnh: Vũ Mai |
Để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền, năm 2004, Thảo thuê vài căn nhà làm "vốn". Mặc dù các chủ nhà đều nghiêm cấm cho thuê lại, nhưng Thảo vẫn đến báo "Mua bán" nhận mình là chủ và đăng tin với nội dung "cho thế chấp nhà ở, hợp đồng 2 năm, hàng tháng không lấy tiền nhà, hết hợp đồng sẽ trả đủ tiền thế chấp".
Tin lời quảng cáo của "bà chủ", rất nhiều người đã đưa cho Thảo từ 20 đến 120 triệu đồng (tùy theo thuê phòng hay nhà). Theo đó, họ sẽ vào ở với thời gian 2 năm và không phải trả tiền thuê nhà. Sau khi hết thời gian đó, họ sẽ được trả lại nguyên vẹn số tiền đã đưa ban đầu. Để tạo lòng tin, bà này cũng viết giấy biên nhận tiền.
Trong khi chờ nhận nhà, Thảo đi thuê phòng khác với giá rẻ hơn cho họ ở tạm. Ngoài ra, Thảo còn cử hẳn vài đứa cháu luôn lảng vảng xung quanh những ngôi nhà làm "ăng - ten", hễ có động tĩnh gì là báo lại ngay.
Điều đáng nói là đã có rất nhiều người tin và chờ đợi sự sắp xếp của "bà chủ" để nhận nhà ở. Họ hoàn toàn không biết Thảo đang tiếp tục dùng những căn nhà này để cho thuê và nhận tiền nhiều người với hình thức trên.
Bằng thủ đoạn này trong thời gian ngắn, Thảo đã chiếm đoạt của rất nhiều người với số tiền gần một tỷ đồng. Sau khi gần đến thời gian phải trả lại tiền thế chân (2 năm) như hợp đồng, Thảo bỏ trốn.
Tại tòa, "bà chủ" này nại rằng vì buôn bán trái cây thua lỗ nên chỉ muốn "mượn tạm" tiền thế chân của người thuê nhà chứ không có ý định lừa đảo. "Tất cả số tiền này bị cáo dùng để trả tiền thuê nhà cho họ trong thời gian qua, không tiêu xài gì cho bản thân...", Thảo than vãn.
Không đồng ý với lập luận đó, sáng nay tòa án TPHCM đã tuyên phạt Hoàng Thị Thảo 14 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", buộc bồi thường toàn bộ số tiền cho người bị hại.
Vũ Mai