Bị cáo 'cấm khẩu' tại tòa vẫn nhận án 30 năm
Mặc dù trong nhiều ngày xét xử, bị cáo Phan Thị Yên Phương một mực im lặng, từ chối trả lời tất cả các câu hỏi của Hội đồng xét xử nhưng tòa vẫn tuyên bị cáo phạm tội nghiêm trọng với mức án 30 năm.
> Luật sư chỉ trích chủ tọa không đủ tư cách giữa công đường
 |
| Dù bị tuyên mức án cao nhưng bị cáo Phương tươi cười. Ảnh: V.M. |
Đó là mức án tổng hợp cho các tội danh lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Ngoài ra, Phương còn phải bồi thường gần 9 tỷ đồng cho các đương sự. Trước đó, Viện kiểm sát chỉ đề nghị mức án từ 22 đến 26 năm tù cho bị cáo.
Trong 3 ngày diễn ra phiên tòa, lấy lý do đòi thay đổi Hội đồng xét xử nhưng không được chấp nhận nên bị cáo Phương đã bất hợp tác, từ chối trả lời mọi chất vấn của tòa. Tuy vậy, tòa cho rằng căn cứ vào các tài liệu tại cơ quan điều tra, lời khai của các bị hại và các chứng cứ khác đã đủ cơ sở kết luận: Phương đã lấy danh nghĩa là trình dược viên để nhận hàng đem bán nhưng không nộp tiền về, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng. Phương cũng lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt của nhiều người trong việc vay mượn, mua bán nhà hơn 4 tỷ đồng và 77 lượng vàng SJC. Ngoài ra, Phương còn làm giả công văn, con dấu của UBND quận Gò Vấp để đăng ký kinh doanh.
Trao đổi với VnExpress sau phiên xử về việc luật sư Diệp Năng Bình (thuộc đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận, bào chữa cho bị cáo Phương) có lời lẽ căng thẳng, chủ tọa Vương Văn Nghĩa cho biết: Luật sư Bình có phát ngôn "chủ tọa không có tư cách trong phiên tòa" không những xúc phạm đến bản thân ông mà còn xúc phạm đến cả lãnh đạo của ông vì việc thẩm phán Nghĩa ngồi xử là chấp hành theo sự phân công của cấp trên. "Luật sư Bình nói tôi không đủ tư cách có nghĩa là nói lãnh đạo đã phân công người không đủ tư cách. Phát ngôn ngay tại phiên tòa trong văn bản có ghi, và điều này là không thể chối cãi được vì tất cả mọi người tại phiên tòa đều nghe", ông Nghĩa nói.
Cũng theo thẩm phán này, ông đã thảo công văn gửi đến Đoàn luật sư tỉnh Ninh Thuận yêu cầu xem xét tư cách luật sư Bình, đang trình lãnh đạo tòa ký.
Vũ Mai