Thứ năm, 1/11/2007, 05:01 GMT+7

Hàng trăm giấy tờ, bằng cấp bị làm giả 

Trên 100 con dấu, máy ép nổi giống như thật của UBND các quận, huyện, tỉnh, thành và các bộ, ngành, hiệu trưởng các trường đại học..., đã được cơ quan công an thu giữ trong quá trình truy quét đường dây làm giấy tờ giả.

Ngày 31/10, công an quận 7, TP HCM đã chuyển vụ án sang công an thành phố tiếp tục thụ lý và khởi tố vì đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tài sản thiệt hại lớn, đối tượng sử dụng giấy tờ giả có thể có cả những cán bộ, công chức đương nhiệm.

Đường dây này bị phanh phui khi Vũ Thị Ngọc Tâm, 28 tuổi ngụ quận 7, đem giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (giấy hồng) thế chấp để vay của Ngân hàng Nam Việt 930 triệu đồng. Tuy nhiên, khi hồ sơ sang Phòng Công chứng số 1, TP HCM thì bị nghi ngờ nên Công an quận 7 đã tiến hành điều tra, xác nhận là giấy tờ giả. Ngay lập tức Tâm đã bị bắt khẩn cấp cùng các "cộng sự" khác như: Lê Thị Nhung, 56 tuổi, Hồ Minh Luận, 67 tuổi, Nguyễn Ngọc Anh, 55 tuổi.

Các phương tiện làm giả giấy tờ. Ảnh: T.Q
Các phương tiện làm giả giấy tờ. Ảnh: T.Q

Qua khám xét, lực lượng chức năng còn thu giữ tại nhà riêng của "bộ tứ" trên hàng trăm bằng cấp giả của các trường đại học như Đại học Bách khoa TP HCM, ĐH Mở Bán công, ĐH Giao thông Vận Tải…, các loại giấy tờ như giấy đăng ký kết hôn, bằng phật học, máy trưởng, thuyền trưởng… Tất cả đã được in ấn “thành phẩm” chưa kịp giao cho khách hàng. Ngoài ra, còn có 100 con dấu, máy ép dấu nổi giả UBND các quận, huyện, tỉnh, thành phố và các bộ, ngành, hiệu trưởng các trường đại học… được thu giữ.

Lời khai của những người bị bắt cho thấy, một bằng tú tài, trung học cơ sở được nhận làm giả với giá 2 triệu đồng; bằng đại học, cao đẳng được làm theo yêu cầu giá chỉ 4-5 triệu đồng; giấy phép lái xe từ hai bánh đến ôtô 50 chỗ với giá từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng…

Theo thông tin ban đầu, đường dây này đã làm giả hàng trăm loại bằng cấp từ các bậc PTTH đến đại học. Đã có khá nhiều "khách" là các cán bộ, công chức của sở, ngành trên địa bàn TP HCM và các tỉnh lân cận. Khi có kết quả xác minh chính thức, cơ quan điều tra sẽ có văn bản thông báo đến đơn vị của cá nhân có hành vi sử dụng bằng giả để xử lý.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Đức Quang

Lien he quang cao