Thứ tư, 3/10/2007, 05:22 GMT+7

Tòa không thể truất quyền công tố viên

Chuyện công tố viên bị đề nghị "truất quyền" ngồi tòa xảy ra trong phiên xử vụ án nhận hối lộ của nguyên nhân viên hải quan TP HCM Bùi Ngọc Cảnh là một trường hợp hiếm hoi trong lịch sử tố tụng thành phố.

Cụ thể, ngày 12/9, ngay khi tiến hành thủ tục mở phiên tòa, bị cáo Bùi Ngọc Cảnh đã yêu cầu hội đồng xét xử cho thay đổi công tố viên Hồ Xuân Hùng (viện phó VKSND quận Phú Nhuận) vì cho rằng ông này không khách quan khi ngồi công tố vụ này. Theo bị cáo, công tố viên Hồ Xuân Hùng có dấu hiệu "ém nhẹm" những bản phúc cung có lợi cho bị cáo, cố tình kéo dài một năm mới ra cáo trạng. Xét thấy yêu cầu của bị cáo hợp lý, hội đồng xét xử đã tạm hoãn phiên tòa để đề nghị thay đổi công tố viên.

Tuy nhiên, trong phiên tòa thứ hai mở lại vào ngày 28/9 mới đây, ông Hồ Xuân Hùng vẫn tiếp tục ngồi ghế công tố. Tại phiên xử này, tòa đã phạt Bùi Ngọc Cảnh 2 năm tù về tội nhận hối lộ.

Trả lời chất vấn của báo chí hôm nay, chánh án Bùi Hoàng Danh cho biết, Hội đồng xét xử xét thấy đề nghị đổi kiểm sát viên của bị cáo là hợp lý và đã có văn bản yêu cầu Viện Kiểm Sát quận Phú Nhuận thay đổi người. Tuy nhiên, nếu Viện Kiểm Sát không đáp lại thì cũng đành phải chịu, bởi theo luật tố tụng hình sự, quyền thay đổi kiểm sát viên là do viện trưởng quyết định chứ tòa không có quyền. "Trường hợp này nếu xét thấy việc để kiểm sát viên Hùng ngồi công tố là không đảm bảo khách quan, không đúng luật tố tụng thì vẫn cho tiến hành xét xử nhưng sẽ có bản kiến nghị sau", ông Danh cho biết.

Cũng theo ông chánh án, việc chậm xét xử vụ ký hợp đồng mua và đưa vào sử dụng 312.000 điện kế điện tử giả của các cán bộ Công ty Điện lực TP HCM là do vụ án có nhiều chứng cứ và tình tiết phức tạp. Có thể đến tháng 11, vụ án sẽ được tòa thành phố đưa ra xét xử.

Vũ Mai 

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao