Viện kiểm sát cáo buộc đánh bạc với... người chết
Việc VKSND Hà Nội bị "lật tẩy" trước tòa khi cáo buộc 2 bị cáo trong đường dây cá độ hơn 163 tỷ đồng, đánh bạc với Cường "Cà Chua", một người đã chết trước đó vài tháng, khiến HĐXX đột ngột dừng phiên tòa.
> Ngô Tiến Dũng có dấu hiệu 'rửa' 26 triệu USD ở Việt Nam
 |
| Ngô Tiến Dũng (quốc tịch Canada). Ảnh: P.V |
Chiều 2/10, TAND Hà Nội trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với Ngô Tiến Dũng (Lai Thành Hữu) và 12 bị cáo khác.
Theo cáo buộc của VKSND Tối cao được công bố trước tòa, các bị cáo đã tham gia đánh bạc với nhiều đường dây cá độ ở nước ngoài qua mạng Internet do Ngô Tiến Dũng tổ chức. Tháng 10/2004 đến 3/2005, Ngô Tiến Dũng từ đã cá độ hơn 10,3 triệu USD chỉ với riêng một đường dây.
Cáo trạng còn xác định, trong đường dây của Dũng, bị cáo Vũ Văn Hiến cùng Bùi Thanh Phong nhiều lần đánh bạc với người có tên Cường “Cà Chua” vào cuối năm 2005. Tuy nhiên, chiều nay kết quả thẩm vấn bị cáo Hiến và Phong cho thấy Cường “Cà Chua” đã chết từ tháng 3/2005. Đại diện VKS duy trì công tố tại toà bất ngờ trước tình tiết này, không giải thích nổi vì sao cáo trạng lại viết như vậy.
Trước toà, bị cáo Nguyễn Minh Toàn và Hoàng Tuấn cùng khai chỉ đánh bạc với nhau số tiền 6 triệu đồng. Trong khi đó, VKS cáo buộc số tiền gấp hơn 13 lần. Mâu thuẫn cùng với “sự cố” người chết tổ chức đánh bạc đã khiến HĐXX do thẩm phán Nguyễn Đình Phúc làm chủ toạ phải dừng phiên xử vào hội ý.
Quá trình thẩm vấn còn cho thấy một số mâu thuẫn khác trong hồ sơ vụ án. Ngô Tiến Dũng khai chưa từng hầu toà tại TAND thành phố Đà Nẵng vào năm 1985-1986, bị kết án tổng cộng 7 năm tù như VKS xác định trong cáo trạng. Đây là lý do khiến sáng 2/10 HĐXX phải dành hơn 1 giờ đồng hồ để thẩm vấn làm rõ.
Mối quan hệ tình cảm của bị cáo mang quốc tịch Canada này cũng được HĐXX quan tâm để xác minh Dũng có “quan hệ tình dục” với trẻ vị thành niên hay không. Chủ toạ hỏi: “Bị cáo có mấy vợ?”. Dũng đáp: “Bị cáo có 3 vợ và 5 con”. “Thế còn người yêu?”, chủ toạ tiếp tục xoáy sâu. Ngập ngừng một lúc, bị cáo đáp: “Cũng có”. Trong ngày xử đầu tiên, một trong số những người này đã có mặt tại toà, đó là cô gái trẻ, xinh xắn mới tròn 20 tuổi.
Vài tháng trước, tòa đã trả hồ sơ yêu cầu làm rõ tình tiết này. Tháng 8, trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định, năm 2004, thiếu nữ này (khi đó 17 tuổi) đã có tình cảm với Ngô Tiến Dũng. Hai người từng nhiều lần đi du lịch nước ngoài, mua sắm tài sản đắt tiền. Số tiền không nhỏ, khoảng 10.000 USD đã được Dũng tặng người đẹp. Họ khai chưa quan hệ tình dục với nhau.
Tòa còn đặt nghi vấn, Dũng “Kiều” bỏ tiền mua căn nhà số 141 Bà Triệu trị giá hàng chục tỷ đồng nhưng tìm cách “chạy” để khỏi bị kê biên trong vụ án.
Anh Thư