Sản xuất rượu ngoại bằng cồn rửa vết thương
Dương Văn Hoàn (37 tuổi, ngụ tại quận 12) đã lấy cồn chuyên dùng để rửa vết thương hoặc lau chùi máy móc pha với nước suối, hương liệu và nước màu để cho ra đời các chai rượu ngoại đắt tiền.
Sáng nay, tòa án TP HCM đã đưa vụ sản xuất rượu giả ra xét xử và tuyên phạt Dương Văn Hoàn 6 năm tù, Lê Quý Minh 3 năm tù về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm, Huỳnh Minh Thông 6 năm tù về tội buôn bán hàng giả.
Tại tòa, Hoàn khai nhận, do lúc trước có thời gian đi thu mua ve chai nên biết chỗ bán các loại vỏ rượu ngoại và "thu lượm" trên sách vở về cách pha chế rượu nên nảy sinh ý định làm hàng giả. Ban đầu, vì không có vốn nên Hoàn làm công cho em trai, sau đó vợ chồng Hoàn đã mở "lò sản xuất" riêng.
"Công nghệ" được Hoàn áp dụng như sau: Mua cồn công nghiệp 96 độ dùng trong y tế hay lau chùi các chi tiết máy móc rồi pha với nước suối cho tới khi còn 40 độ, cho thêm hương liệu có mùi giống các loại rượu ngoại. Công đoạn cuối cùng là dùng màu thắng từ mía đường, Hoàn đã cho ra lò hàng loạt sản phẩm của Hennessy hay Remy Matin, ST- Remy, Johnnie Walker...
Các sản phẩm này sau khi đóng vào chai, bọc giấy báo bên ngoài được cho vào thùng giấy, Hoàn sai Minh giao cho mối hàng với giá từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng/chai.
Vũ Mai