Thứ bảy, 22/9/2007, 09:04 GMT+7

Quản lý thị trường lấy tiền phạt, bỏ túi riêng

Tiền bán hàng hóa vận chuyển trái phép, tiền xử phạt các doanh nghiệp... không được Chi cục quản lý thị trường Phú Thọ nộp ngân sách, mà dùng chi tiêu trái nguyên tắc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa kết thúc điều tra các sai phạm liên quan ông Vi Tiến Dũng (nguyên chi cục trưởng), Hà Hữu Tình (chi cục phó), Tạ Văn Dản (kế toán trưởng) và Đỗ Thị Phương Mai (thủ quỹ). Cơ quan điều tra xác định, 4 bị can đã làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, tại dự án nâng cấp, xây dựng trụ sở làm việc, năm 2003-2006, tỉnh Phú Thọ đã cấp gần 1,9 tỷ đồng cho Chi cục Quản lý thị trường. Ông Vi Tiến Dũng chỉ đạo thủ quỹ Đỗ Thị Phương Mai, kế toán trưởng Tạ Văn Dản chi trái nguyên tắc gần 500 triệu đồng.

Ông Hà Hữu Tình khi còn là Đội trưởng quản lý thị trường cơ động đã chỉ đạo xử lý gần 110 vụ việc phát mại hàng lậu, phạt doanh nghiệp vi phạm, thu tổng cộng 550 triệu đồng, nhưng chỉ nộp vào kho bạc 450 triệu đồng.

Sau khi ông Tình lên chức Chi cục phó, việc bớt xén tiền phạt, bán hàng lậu thường xuyên xảy ra tại đơn vị này, gây thiệt hại khoảng 400 triệu đồng.

H.K

Lien he quang cao