Bán rác thải để 'cải thiện đời sống' nhân viên y tế
Ngày 20/9, một lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường cho biết, lãnh đạo Bệnh viện K, Bạch Mai giải trình, tiền bán hàng chục tấn rác thải y tế được sung quỹ công đoàn, "cải thiện đời sống" cho cán bộ, nhân viên.
> Chế ống tiêm, bình truyền dịch... thành cốc nhựa/Nhựa làm từ rác thải y tế cực bẩn
 |
| Rác bệnh viện tại một cơ sở thu mua tư nhân. Ảnh: P.V |
Thời gian qua, hàng chục tấn rác y tế độc hại tại các cơ sở khám chữa bệnh hàng đầu này của cả nước đã được bán ra ngoài. Trung bình một kg có giá 6.000 đồng.
Thậm chí tại Bệnh viện Bạch Mai, cơ quan chức năng còn phát hiện một máy cắt nhựa, phục vụ việc vận chuyển kim tiêm, bình truyền dịch... ra ngoài được thuận tiện, dễ dàng hơn.
Nguồn tin của VnExpress cho biết, hiện, các biện pháp xử phạt hành chính với Bệnh viện Bạch Mai, K... do không tuân thủ quy trình quản lý rác thải y tế đang được tiến hành. Đây được xác định vi phạm lần đầu.
Chiều 31/8, tại Bệnh viện K, cơ quan chức năng phát hiện một "kho" chứa 60 kg đựng chai truyền dịch, dây truyền dịch (chưa tháo kim tiêm). Cùng ngày, tại Bệnh viện Bạch Mai, Cục Cảnh sát Môi trường cũng thu gần 2 tấn rác thải tương tự.
Đầu tháng 8, vụ bán rác thải y tế ra ngoài lần đầu tiên được Cục cảnh sát môi trường phát hiện tại Bệnh viện Việt Đức. Kết quả kiểm tra nhiều bệnh viện ở Hà Nội cho thấy việc này không phải là cá biệt.
Sản phẩm nhựa từ vỏ thuốc, chai truyền dịch, kim tiêm... sau đó được tư thương tái chế thành đồ dùng sinh hoạt. Trước sự nguy hiểm của việc này, Thủ tướng chỉ đạo thành lập đoàn liên ngành, tập trung kiểm tra ngay một số bệnh viện vừa qua có vi phạm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế quản lý chất thải y tế. Kết quả báo cáo người đứng đầu Chính phủ trong tháng 9. Trong khi đó, Bộ Y tế xúc tiến lập đoàn kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc ở cả hai miền Bắc - Nam.
Trước đó, khi vụ bán rác thải đầu tiên ở bệnh viện Việt Đức bị phát hiện, trả lời báo chí, hàng loạt các bệnh viện lớn đều khẳng định, không có chuyện bán rác thải y tế tại bệnh viện mình.
|
Theo đánh giá của một cán bộ Tổng cục Cảnh sát: "Luật hình sự có 10 điều quy định về các loại tội phạm về môi trường, nhưng còn chung chung". Theo vị này, luật không quy định cụ thể, rõ ràng, hành vi thế nào được coi là xâm hại nghiêm trọng môi trường, làm lây lan mầm bệnh...
Cục Cảnh sát môi trường đề xuất, cần lượng hóa hành vi, có như vậy cơ quan điều tra mới có thêm căn cứ để xử lý. "Chẳng hạn trong một năm, bán bao nhiêu tấn rác thải nguy hại thì sẽ bị xử lý ở mức nào", ông nói. |
Hoàng Khuê