Thứ tư, 12/9/2007, 10:32 GMT+7

Giám đốc mua trinh trẻ em để 'giải đen'

Cô gái 16 tuổi sau khi "qua tay" người đàn ông nhiều kinh nghiệm tình ái đã ốm nhiều ngày liền. Mẹ cô đi tìm con và phát hiện vụ mua bán trinh này.
> 77 năm tù cho 17 bị cáo mua bán trinh nữ sinh /Một doanh nhân thừa nhận mua trinh giá 7 triệu đồng

Ngày 11/9, Công an tỉnh Bắc Kạn kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố người mua dâm cùng hai người đàn bà "môi giới" Bàn Thị Duyên, Hoàng Thị Hà về hành vi mua dâm người chưa thành niên.

Nạn nhân là Kim, 16 tuổi. Cuối tháng 5, trong lần đi cắt tóc, cô bé nghe lời bà chủ tiệm Bàn Thị Duyên, đồng ý bán trinh với giá 10 triệu đồng. Kim muốn có tiền trang trải cho cuộc sống khó khăn của gia đình.

Sáng 23/5, cầm 20.000 đồng Duyên đưa, Kim theo hướng dẫn tới quán cà phê ca nhạc ở khu du lịch hồ Ba Bể gặp bà chủ Hoàng Thị Hà. Tại đây, cô bé được dẫn đi gặp người đàn ông tên Hùng.

Trước đó, Hùng, khách quen của quán, đặt vấn đề với Hà, muốn tìm một thiếu nữ để quan hệ tình dục. Yêu cầu của anh ta là cô gái phải còn trinh, mới giúp "giải đen" trong làm ăn.

Hùng lái xe ôtô đưa Kim vào khách sạn thuê phòng. Hà đi cùng, ngồi chờ ở phòng bên cạnh. Sau khi "lên giường" với Hùng, cô bé bị ngất. Sáng hôm sau, sức khỏe Kim vẫn chưa khá lên, hai người vội đưa cô bé về quán của Hà để chăm sóc.

Lúc này, Duyên tìm đến, đòi Kim chi tiền môi giới. Cô bé đưa 1 triệu đồng, nhờ chuyển giúp về cho mẹ 200.000 đồng trả tiền mua chịu bộ quần áo mặc đi gặp Hùng. Nhiều ngày không thấy con về, mẹ Kim tới quán của Hà tìm. Cô gái đưa mẹ 1,2 triệu đồng. Khi biết đây là tiền bán trinh, người mẹ đã tới công an trình báo sự việc.

Cơ quan điều tra phát hiện, người mua dâm không phải tên là Hùng. Anh ta là Trần Văn Thuận, 40 tuổi, giám sát thi công một gói thầu xây dựng đường ở thành phố Hòa Bình. Ngày 17/7, Thuận ra công an đầu thú, khai báo hành vi. 

A. Thư 

*Tên nạn nhân đã thay đổi

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại