Thứ hai, 27/8/2007, 06:23 GMT+7

Viện kiểm sát yêu cầu bổ sung chứng cứ vụ 'múa kiếm'

Sáng 27/8, Viện trưởng VKSND quận Hải Châu (Đà Nẵng) Nguyễn Vũ Minh Nguyệt cho biết, đã yêu cầu công an quận bổ sung chứng cứ để sớm có kết luận chính thức vụ cảnh sát "múa kiếm" tại sân bay. Cùng ngày, viên cảnh sát này đã bị tước danh hiệu công an nhân dân.
> Tước quân tịch 'cảnh sát múa kiếm'/ Tổng cục Cảnh sát phẫn nộ 

Ngày 11/8 xảy ra vụ cảnh sát Nguyễn Hoài Phương Minh "múa kiếm" và xô xát với an ninh sân bay Quốc tế Đà Nẵng. 5 ngày sau công an quận Hải Châu ra quyết định không khởi tố vụ án và xử phạt hành chính viên cảnh sát này 5 triệu đồng.  

Viện trưởng Minh Nguyệt cho biết, sáng 20/8, Viện KSND quận Hải Châu mới nhận được kết luận điều tra và quyết định của công an quận Hải Châu. (Trụ sở Công an quận Hải Châu cách Viện KSND quận chỉ hơn 1 km).

Sau khi xem xét, ngày 22/8, Viện KSND quận yêu cầu Công an quận Hải Châu bổ sung một số tài liệu, chứng cứ để sớm có kết luận chính thức. Bà Nguyệt cho hay, vụ việc vẫn còn đang trong quá trình... nghiên cứu.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo Viện kiểm sát quận Hải Châu đồng ý tiếp xúc với báo chí về vấn đề này dù vụ việc đã gây bức xúc trong dư luận từ nhiều ngày nay. Trước đó, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã có cuộc họp bất thường với báo giới, thể hiện thái độ phẫn nộ với hành vi của viên cảnh sát và ra văn bản chỉ đạo toàn lực lượng tẩy chay.

'Cảnh sát múa kiếm' phạm 3 lỗi

Cùng ngày, tại Bình Dương, Phòng Tổ chức cán bộ công an tỉnh Bình Dương (đơn vị quản lý cảnh sát Minh) đã công bố quyết định kỷ luật với hình thức tước danh hiệu công an nhân dân đối với Đỗ Hoài Phương Minh tại cơ quan cảnh sát này công tác - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ.

Quyết định do Đại tá Võ Thành Đức, Giám đốc Công an tỉnh, ký ngày 24/8 dựa trên các sai phạm được xác định của Đỗ Hoài Phương Minh. Theo đó, cảnh sát này đã phạm 3 lỗi gồm: dừng xe không đúng nơi quy định; có thái độ và lời nói không đúng tư cách của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân và mua, vận chuyển vũ khí thô sơ, vi phạm Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra, quyết định này còn dựa trên cơ sở thống nhất của Hội đồng tư vấn xét kỷ luật của Công an tỉnh Bình Dương trong cuộc họp ngày 24/8.

Cùng với việc sa thải Minh khỏi ngành, lãnh đạo Công an tỉnh còn giao cho Cảnh sát giao thông đường bộ có trách nhiệm thu hồi từ Minh toàn bộ trang bị của ngành và thi hành ngay quyết định này.

Thiếu úy Đỗ Hoài Phương Minh, sinh 1979, quê Tân Vĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương, về công tác tại đội tuần tra kiểm soát giao thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ từ năm 1998. Trong thời gian nghỉ phép từ ngày 1 đến 16/8, Minh cùng vợ đi du lịch ra phía Bắc.

Trước đó, cảnh sát Minh còn có hành vi nổ súng trong quán karaoke. Tuy nhiên, lãnh đạo công an tỉnh chỉ "xử lý" Minh với hình thức cảnh cáo.

Trà Bang - Nguyễn Hải

     
Lien he quang cao