Mỗi tỉnh thành lập một Ban chỉ đạo chống tham nhũng
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ ra đời trong thời gian tới. Sáng nay, nội dung sửa đổi trong Luật phòng, chống tham nhũng này đã được Văn phòng Chủ tịch nước công bố.
> Chủ tịch tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng / Xem xét lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cấp tỉnh
Việc sửa đổi, bổ sung vừa được Quốc hội khóa XII thông qua tại kỳ họp đầu tiên, ngày 4/8.
| Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Thủ tướng đứng đầu, chỉ đạo phối hợp, kiểm tra... hoạt động phòng chống tham nhũng trong cả nước. |
Phó tổng thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào cho biết, Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 chỉ quy định thành lập Ban chỉ đạo cấp trung ương, không có cấp tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, 20 địa phương đã vận dụng sáng tạo, thành lập Ban chỉ đạo và hoạt động có hiệu quả.
Vì lẽ đó, việc thành lập Ban chỉ đạo tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cần thiết để thực hiện tốt luật trên.
Luật quy định, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là người đứng đầu Ban chỉ đạo; thành viên là đại diện cơ quan nội chính, tuyên truyền, cùng các tổ chức chính trị - xã hội. của địa phương.
Ban có nhiệm vụ chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc... hoạt động phòng chống tham nhũng tại các đơn vị, tổ chức tại địa bàn. Ban phải phối hợp, báo cáo, thông tin kịp thời với Ban chỉ đạo Trung ương và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
Cấp huyện và bộ, ngành không lập Ban chỉ đạo. Việc chỉ đạo phòng, chống tham nhũng thuộc trách nhiệm người đứng đầu những cơ quan này.
Hoàng Khuê