Thứ năm, 2/8/2007, 01:12 GMT+7

'Số tiền tôi đánh bạc ít hơn triệu đô chút xíu'

Trong khi cơ quan công tố chỉ cáo buộc tổng số tiền Bùi Tiến Dũng cá độ khoảng 760.000 USD, thì chiều 1/8, vẻ mặt khá tươi tỉnh, thoải mái ông 'Tổng PMU 18' lại nhận, đã dốc tới gần 1 triệu đô chỉ ở một đường dây.
> Xử vụ PMU 18: 'Nóng' từ những phút đầu
>Cựu tổng giám đốc PMU 18 không còn là 'con bạc triệu đô'

Bùi Tiến Dũng khai đánh bạc nhiều hơn số tiền viện kiểm sát truy tố. Ảnh: P.V
Bùi Tiến Dũng: "Giao dịch cá độ không có chứng từ, chủ yếu là tín chấp qua điện thoại". Ảnh: P.V.

Hành vi và nguồn tiền đánh bạc của nguyên tổng giám đốc PMU 18 cùng các bị cáo khác là trọng tâm của ngày đầu tiên xét xử. Bùi Tiến Dũng thừa nhận có tham gia cá độ trong đường dây của hai cựu cảnh sát Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Hồng. Theo đó, "ông tổng PMU 18" bắt đầu "dính" tới Bùi Quang Hưng từ khoảng tháng 2/2005.

"Thời kỳ đó vợ chồng bị cáo ly thân, có thời gian rảnh nên chơi để giết thời gian", bị cáo Dũng giải thích lý do dính đến cá độ. Ban đầu, số tiền đặt cược chỉ khoảng vài trăm USD, sau tăng lên hàng nghìn, rồi chục nghìn. Một lý do nữa được nguyên tổng giám đốc PMU 18 đưa ra là "xem bóng đá không có cá độ thì không có hứng".

Buộc tội 3, khai 30

Quá trình thẩm vấn cho thấy, Hưng và Hồng chỉ là trung gian nhận cá độ để hưởng hoa hồng. Hai kẻ tổ chức đứng sau họ đã bỏ trốn trong quá trình điều tra.

Cơ quan tố tụng buộc tội Bùi Tiến Dũng 3 lần đánh bạc với Bùi Quang Hưng tổng cộng gần 240.000 USD (2,8 tỷ đồng). Lần ít nhất là 220 triệu đồng và cao nhất là 98.000 USD. Nhưng quá trình xét hỏi hôm nay, Bùi Tiến Dũng khai đã "đánh với Hưng khoảng 30 trận, bị cáo không nhớ cụ thể số tiền, nhưng có lần đặt cửa 98.000 USD".

Khác với vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc ban sáng, chiều nay, Bùi Tiến Dũng khai báo khá thoải mái, đôi lúc còn vừa cười vừa nói. Với đường dây của Nguyễn Văn Hồng, "ông tổng PMU 18" không nhớ chính xác thời gian và số trận, tiền cá độ. Còn Nguyễn Văn Hồng nhớ tiền đặt cửa tổng cộng khoảng 1 triệu USD (16 tỷ đồng), bao gồm cả những trận hòa cộng lại, tiền đang đánh cửa trên chuyển sang cửa dưới. Trước con số triệu đô Hồng nêu trên, Bùi Tiến Dũng chỉ ngập ngừng "nhỏ hơn một ít, khoảng dưới 1 triệu đô".

Cựu cảnh sát Bùi Quang Hưng - đầu mối của vụ án. Ảnh: P.V.

Trong khi đó, VKS chỉ xác định Dũng cá độ với Nguyễn Văn Hồng 2 lần, tổng cộng 520.000 USD (gần 8,3 tỷ đồng). Như vậy, tính tổng số tiền Bùi Tiến Dũng chi ở 2 đường dây cả độ, số tiền mà cơ quan công tố xác định chỉ khoảng 760.000 USD.

Dùng tiền "phong bao" để cá độ

Trước lời khai về số tiền đánh bạc khổng lồ trên, đại diện VKS đã xoáy sâu làm rõ khoản này "có từ đâu". Tuy nhiên, vấn đề này lại không được HĐXX tập trung làm rõ. "Ông tổng PMU 18" khai tiền cá độ là do tiết kiệm (500 triệu đồng), tiền để lại của cậu em trai quá cố (2 tỷ) và cầm cố căn hộ chung cư (118.000 USD, tương đương khoảng 1,8 tỷ). Nhưng cộng lại, khoản này chỉ chiếm phần nhỏ số tiền đã đánh bạc.

Viên công tố hỏi dồn: "Sao trong hồ sơ có lời khai tiền do các địa phương biếu khi đi công tác?". Bùi Tiến Dũng phủ nhận. VKS công bố lời khai của Dũng tại cơ quan điều tra minh chứng cho điều này. Cựu tổng giám đốc PMU 18 thanh minh: "Khi nói chuyện bên ngoài với điều tra viên, họ hỏi về quà cáp, bị cáo nói có nhận phong bì biếu từ 1 đến 5 triệu đồng". Bùi Tiến Dũng im lặng lúc lâu, rồi khẳng định "có tích lũy được một số tiền, nhưng khoản đó không lớn".

Bất động sản của người đứng đầu một trong những ban quản lý dự án lớn nhất của Bộ Giao thông Vận tải được VKS "lưu tâm". "Bị cáo khai thật có bao nhiêu nhà?", viên công tố hỏi Bùi Tiến Dũng. "Có 2 căn, một đang xây, một chung cư chưa nộp hết tiền", bị cáo trả lời. VKS lập tức công bố tài liệu cho thấy, cơ quan điều tra đã niêm phong 5 ngôi nhà liên quan tới Bùi Tiến Dũng.

Nhờ "quân" đi giao dịch cá độ

Quá trình thẩm vấn đã làm rõ, Bùi Tiến Dũng ít khi trực tiếp liên hệ với "nhà cái" Hưng và Hồng để thanh toán tiền. Nguyên tổng giám đốc PMU 18 khai thường giao 2 thuộc cấp Vũ Mạnh Tiên (phó chánh văn phòng) và Lương Mạnh Hoa (lái xe) đi giao dịch. Dũng thích bóng đá, do công việc tổng giám đốc bận bịu không có thời gian tìm hiểu thông tin về các đội bóng, trận đấu nên thường nhờ Tiên và Hoa "tư vấn".

Còn Vũ Mạnh Tiên phủ nhận không hề có hành vi "tư vấn" với lý do "tôi ít quan tâm tới bóng đá, đây không phải môn thể thao tôi say mê".

Trả lời về lý do làm trung gian chuyển tiền cá độ cho Bùi Tiến Dũng. Vũ Mạnh Tiên khai: "Anh Dũng là thủ trưởng, tôi không thể từ chối". Tương tự, Lương Mạnh Hoa thừa nhận biết phong bì sếp Dũng giao đưa cho Hưng và Hồng là tiền giao dịch cá độ, song vẫn phải làm.

Chiều nay, phiên xử khép lại với việc thẩm vấn xong hầu hết các bị cáo bị cáo buộc có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngày mai, tòa chuyển sang xét hỏi về hành vi chạy án để làm rõ động cơ, "đích" đến của 550 triệu đồng và 30.000 USD mà Bùi Tiến Dũng và đồng phạm nhắm đến.

Anh Thư

Lien he quang cao