Buôn lậu 15.000 viên kim cương
Hôm nay, tòa án TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Chen Hsin Hsiung, 45 tuổi, quốc tịch Đài Loan mức án 10 năm tù giam về hành vi buôn lậu hơn 15.000 viên kim cương qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất.
Ngoài ra, tòa còn tịch thu, sung công quỹ toàn bộ số tài sản gồm: 2.510 viên kim cương, 149 đồ nữ trang, 285 triệu đồng VN, 12.900 USD và một số tài sản khác mà cơ quan điều tra xác định do Chen phạm tội mà có.
Theo khai nhận của Chen, do nhiều lần đến VN làm dịch vụ giới thiệu hôn nhân nên "tranh thủ" nhận hàng kim cương nhập lậu của người tên Tiểu Lý ở Hong Kong mang về bán lại VN để hưởng hoa hồng. Từ tháng 3/2004 đến tháng 9/2004, Chen và đồng bọn đã mang vào VN trên 15.000 viên kim cương các loại. Toàn bộ số kim cương này Chen không khai báo hải quan và để tránh bị phát hiện, Chen thường để kim cương vào hành lý xách tay hoặc lẫn lộn chung cùng với các đồ vật khác.
Ngày 14/9/2004, Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất kiểm tra hành lý của Chen, phát hiện có gần 230 viên kim cương. Quá trình điều tra xác định, Chen tổ chức tiêu thụ tại VN gần 6.300 viên cộng với trên 2.500 viên kim cương thu giữ được khi khám xét, tổng cộng, Chen đã buôn lậu hơn 9.000 viên kim cương với trị giá là trên 1,3 triệu USD.
Giúp Chen trong việc đi giám định, bán kim cương và phiên dịch cho Chen khi cần thiết là Cổ Huệ Nghi và Lê Thế Phiệt. Cổ Huệ Kiều, Cổ Huệ Thanh có nhiệm vụ bán hàng tại quầy, quản lý hàng hóa, viết giấy giao hàng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, công an xác định, các đối tượng trên chỉ là người làm công ăn lương, không biết được số kim cương trên do Chen nhập lậu về VN bán nên đã không truy tố.
N. Hải