'Trùm' sản xuất thuốc lắc lĩnh án tử hình
Chiều 28/5, TAND TP HCM đã phạt mức án cao nhất đối với ông trùm đường dây cung cấp thuốc lắc Lê Văn Tiền, tức Năm Tiền. 3 đồng bọn khác của Tiền cũng phải nhận mức hình phạt trên.
Cụ thể là Nguyễn Thị Kim Tuyết, Trần Văn Quỳnh và Nguyễn Văn Tiến. Bị cáo Trương Hoàng Bảo Sơn, tuy cũng mua bán với số lượng lớn, nhưng nhờ khai báo thành khẩn và đầu thú nên được giảm một phần hình phạt, chỉ bị tuyên án chung thân. 17 bị cáo còn lại bị tuyên từ 5 đến 18 năm tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, các bị cáo còn bị phạt tiền trên 1 tỷ đồng.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: N.H |
HĐXX nhận định, đường dây mua bán thuốc lắc này do Lê Văn Tiền cầm đầu, bắt đầu hoạt động từ năm 2004. Sau khi mãn hạn tù, Tiền bắt đầu ôm mộng làm giàu với "nghề" mua bán thuốc lắc. Bị cáo đã "hợp tác" với Tiến, Tuyết… để hình thành đường dây mua bán thuốc lắc, chuyên cung cấp cho các vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố.
Sau đó, để hoạt động chuyên nghiệp và thu lợi nhuận cao hơn, Tiền rủ Trần Quốc Việt và Nguyễn Văn Bảy sang Campuchia học "dây chuyền công nghệ" ép ma túy dạng bột thành viên nén rồi về mở "xưởng" tại nhà Tiến ở quận Tân Bình. Tại đây, Tiến đã lôi kéo nhiều người quen lao động chân chính như: Nguyễn Thanh Bình, là cháu vợ của Tiến từ Đồng Tháp lên thành phố học nghề sữa chữa điện tử để tham gia "sản xuất" ma túy với lương khoán 2 triệu đồng/tháng hoặc Đặng Văn Thuận là tài xế lái xe, được Tiến rủ rê đi giao thuốc lắc…
Từ những gram ma túy dạng bột, pha với phẩm màu hóa chất, "xưởng" ma túy của nhóm tội phạm này đã cho ra lò hàng ngàn viên thuốc lắc "made in Việt Nam". Sau đó, thông qua các hệ thống bán lẻ, những viên lắc giả ngoại này được đưa vào tiêu thụ ở nhiều vũ trường trong thành phố.
Từ tháng 3/2005 đến 10/2005, Tiền và 21 đồng phạm trong đường dây này đã bị cơ quan công an bắt giữ.
N. Hải