Thứ ba, 22/5/2007, 11:32 GMT+7

Đăng ký hộ khẩu chỉ cần 3 loại giấy tờ

ảnh
Thủ tục làm hộ khẩu đã được cải tiến. Ảnh: ĐL

Hồ sơ đăng ký chỉ cần giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp cùng phiếu thay đổi nhân khẩu, bản khai hoặc giấy chuyển hộ khẩu. Công dân tạm trú một năm liên tục ở thành phố là đủ tiêu chuẩn cấp hộ khẩu.

>Sẽ được cấp hộ khẩu sau một năm tạm trú/ Bộ Công an sẽ cấp sổ hộ khẩu trong 10 ngày

Để triển khai Luật Cư trú, có hiệu lực từ 1/7, Bộ Công an đang loại bỏ dần các thủ tục gây phiền hà cho dân khi đăng ký hộ khẩu. Giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp không buộc phải công chứng hay chứng thực, chỉ xuất trình bản photocopy cùng bản chính để đối chiếu.

Công dân tạm trú một năm liên tục ở thành phố là đủ tiêu chuẩn cấp hộ khẩu (trước đây là 3 năm), kể cả trường hợp thay đổi chỗ ở nhiều lần..

Theo Bộ Công an, đến tháng 3, công an các địa phương đã tiếp nhận đăng ký hộ khẩu cho gần 22.200 hộ với 115.000 người. Thời gian giải quyết gói gọn trong 5-7 ngày, rút ngắn 3-5 ngày so với trước.

15 tuổi trở lên vắng mặt qua đêm không phải khai báo

Theo pháp luật hiện hành, công dân từ 15 tuổi trở lên đi vắng qua đêm khỏi nơi cư trú đều phải khai báo tạm vắng. Quy định này từ 1/7 sẽ không còn hiệu lực. Theo Luật Cư trú, chỉ những trường hợp đang bị áp dụng chế tài hành chính, hình sự, người thực hiện nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên mới cần làm việc này.

Khi đăng ký lưu trú, người dân không cần trực tiếp tới cơ quan công an địa phương mà chỉ cần gọi điện thoại thông báo. Quy định này nhằm đơn giản thủ tục khi quản lý khách vãng lai đi thăm người thân, du lịch, chữa bệnh... Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu từng đánh giá: "Đây là bước cải tiến mới, thuận tiện nên có tính khả thi cao".

Theo ông Hiếu, hiện các văn bản quy định về quản lý cư trú còn chồng chéo, tản mạn. Việc quản lý hộ khẩu rườm rà, nặng về cơ chế xin cho gây phiền hà cho dân. Bộ Công an nhận định, quy định về hộ khẩu đang bị một số cơ quan, tổ chức lạm dụng gây bức xúc trong nhân dân.

Bộ Công an và Bộ Tư pháp đang tổ chức rà soát, bãi bỏ các văn bản "ăn theo" hộ khẩu, trái với Luật Cư trú. Một số văn bản do Bộ Công an ban hành liên quan hộ khẩu được phát hiện hết hiệu lực hoặc có nội dung không phù hợp với thực tiễn.

Tính đến nay có trên 420 văn bản liên quan hộ khẩu, trong đó 380 văn bản còn hiệu lực.

Hoàng Khuê

Lien he quang cao