8 tuyển thủ bán độ tiếp tục ra tòa
Dự kiến, ngày 19/4 tới, TAND tối cao tại TP HCM sẽ đưa vụ bán độ của các tuyển thủ U23 Việt Nam ra xét xử phúc thẩm. Dù chỉ có mình Quốc Vượng kháng cáo nhưng 7 cầu thủ khác vẫn được HĐXX triệu tập ra tòa để trả lời thẩm vấn.
Cụ thể, tòa triệu tập Phạm Văn Quyến, Lê Bật Hiếu, Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh, Lê Văn Trương, Trần Hải Lâm và Trương Tấn Hải, nhằm làm rõ và xác định hành vi của Lê Quốc Vượng trong vụ án. Trước đó, những người này không có kháng cáo, chấp nhận mức án mà tòa sơ thẩm đã tuyên như: Trương Tấn Hải (cựu tuyển thủ Cảng Sài Gòn) nhận án 3 năm tù, 6 tuyển thủ còn lại bị tuyên từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội danh tổ chức đánh bạc.
 |
| Những "đôi chân vàng" trong phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: N.H. |
Đối với Quốc Vượng, trong đơn kháng cáo của mình, Vượng đã xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho tội danh tổ chức đánh bạc và xem xét lại tội đánh bạc. Theo đó, Vượng thừa nhận mình đã rủ rê các cầu thủ khác dàn xếp tỷ số thắng cách biệt một bàn trong trận đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Myanmar. Tuy nhiên, Vượng phủ nhận kết luận mình là kẻ chủ mưu, chủ động đề xướng vụ dàn xếp tỷ số này. Đối với tội đánh bạc, Vượng khẳng định, không tham gia cá độ. Vượng cho rằng, số tiền 250 triệu đồng mà Vượng nhận từ "trùm độ" Lý Quốc Kỳ thông qua Trương Tấn Hải là tiền mượn để sửa nhà, cưới vợ chứ không phải là tiền do thắng độ như quy kết.
Trước đó, TAND thành phố đã tuyên phạt Lê Quốc Vượng mức hình phạt tổng hợp cho cả hai tội danh trên là 6 năm tù.
N. Hải