Cựu kiểm sát viên ‘tố’ đồng nghiệp
Phiên toà xét xử bị cáo Đặng Đình Tiến (nguyên kiểm sát viên VKSND huyện Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi chạy án đã không thể diễn ra do ông Tiến liệt kê hàng loạt “lỗi” của nữ kiểm sát viên tham gia vụ án. Bị cáo tha thiết đề nghị toà thay đổi người làm nhiệm vụ duy trì công tố tại toà cho khách quan.
Theo ông Tiến, trong quá trình VKS phúc cung, nhiều lời khai của ông đã không được nữ kiểm sát viên này ghi chính xác. “Có lúc tôi khai thì không ghi, khi không hỏi nhưng vẫn ghi lời khai…”, bị cáo bức xúc.
Ngày 27/3, trước “lý lẽ” của bị cáo cùng với việc người bị hại không tới toà, phiên xét xử Đặng Đình Tiến về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi đã phải tạm hoãn, chỉ sau ít phút tiến hành tại TAND Hà Nội.
3 luật sư bảo vệ Đặng Đình Tiến đề nghị, “mấu chốt” của vụ án là bị hại, nên người này cần thiết có mặt trong quá trình xét xử. “Toà có thể dùng biện pháp cưỡng chế nếu bị hại tiếp tục vắng mặt”, luật sư kiến nghị.
Tròn 5 tháng trước, 27/11/2006, ông Đặng Đình Tiến bị Công an Hà Nội bắt quả tang đang nhận 30 triệu đồng của vợ chồng anh Nguyễn Văn Tình. Theo cơ quan điều tra, kiểm sát viên này hứa sẽ giúp anh Tình thắng kiện trong vụ tranh chấp đất đai, nếu chi tiền “lót tay”. Tin lời, đương sự đồng ý trao tiền. Họ nghĩ ông có “quyền lực trong tay” vì được VKSND huyện Từ Liêm giao giám sát vụ kiện dân sự nêu trên.
Hoàng Khuê