'Lờ' giám định của trung ương, công an tỉnh bắt người
Kết quả giám định của Bộ Công an cho thấy, tỷ lệ thương tật mà vợ chồng Hồ Cao Thái gây ra cho người hàng xóm chỉ là 0%. Tuy nhiên, cơ quan công an và VKS thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai vẫn khởi tố, bắt giam người về tội cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng của VKSND thị xã Long Khánh, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai, chiều ngày 26/6/2006 tại tổ 5, ấp Bầu Trâm, xã Bầu Trâm, vợ chồng Phạm Thị Trinh - Hồ Cao Thái đã dùng cây tầm vông đánh chị Lê Thị Loan gây ra vết thương như: bị sưng trán, vai, cẳng tay, bầm tím cẳng chân và đùi… Sau đó, trung tâm pháp y thuộc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai tổ chức giám định pháp y và kết luận chị Loan bị thương tích 11% tạm thời.
Dựa vào kết quả giám định trên, cơ quan cảnh sát điều tra thị xã Long Khánh đã khởi tố bị can đối với Hồ Cao Thái và vợ Phạm Thị Trinh về hành vi cố ý gây thương tích. Riêng Thái bị bắt giam. Hai vợ chồng bị can này kêu oan và xin giám định lại tỷ lệ thương tật của chị Loan. Kết quả giám định lại của Phân viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an xác định: nạn nhân không để lại di chứng sau chấn thương (không xếp hạng tỷ lệ thương tật), tức tỷ lệ là 0%.
Thế nhưng, công an và VKS thị xã Long Khánh vẫn giữ quan điểm truy tố và gia hạn tạm giam ông Thái thêm 2 tháng. Theo quan điểm của hai cơ quan này, kết luận Bộ Công an chỉ là tài liệu tham khảo. Bởi lẽ chị Loan bị đánh có 6 vết thương, nằm viện 8 ngày, giám định pháp y tỉnh Đồng Nai có tỷ lệ thương tật 11%, đây là cơ sở pháp lý để xử lý vụ án. Còn kết luật của Bộ công an khi giám định lại đã qua 5 tháng 23 ngày, thương tích đã lành, không để lại di chứng nên không xếp hạng tỷ lệ thương tật là hợp lý.
Không gây thương tích vĩnh viễn nên cần đình chỉ vụ án?
Trước quan điểm của các cơ quan tố tụng thị xã Long Khánh gia đình bị can đã có đơn kêu oan đến nhiều cơ quan chức năng. Đồng thời, luật sư Trần Công Ly Tao, người bào chữa cho vợ chồng ông Hồ Cao Thái cũng gửi đơn lên Viện trưởng VKSND và giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị đình chỉ vụ án trên.
Theo luật sư Tao, điều 104 Bộ luật hình sự xác định, để khởi tố bị can về hành vi cố ý gây thương tích thì tỷ lệ thương tật của bị hại ít nhất phải là 11%. Với trường hợp dùng hung khí nguy hiểm gây cố tật nhẹ cho nạn nhân mới có thể khởi tố dưới mức trên. Và dấu hiệu đặc trưng bắt buộc của tội "cố ý gây thương tích" là phải gây ra thương tích vĩnh viễn trên cơ thể nạn nhân. Trong khi đó, bà Loan được tổ chức giám định pháp y của Bộ công an xác định tỷ lệ thương tật là 0% vì không để lại di chứng sau chấn thương (tức là không bị thương tật vĩnh viễn) thì không thể quy buộc vợ chồng ông Hồ Cao Thái có hành vi "cố ý gây thương tích". "Việc các cơ quan tố tụng Long Khánh bác bỏ giá trị pháp lý của kết luận trên phải chăng vì đã lỡ khởi tố nên phải làm luôn", luật sư Tao nêu.
N. An