Không có cán bộ nào bị xử lý trong vụ chiếm đoạt 9 tỷ đồng
Trong vụ chuyển nhượng trái phép trung tâm bowling tại Cần Thơ, gây thất thoát hàng tỷ đồng, Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị VKS truy tố Phạm Quốc Thạnh, nguyên giám đốc Công ty TNHH Tân Thạnh, tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai. Liên quan vụ việc, không cán bộ nhà nước nào bị xử lý.
>Vụ chuyển nhượng trung tâm bowling thất thoát 9 tỷ đồng /Phi vụ lớn có dấu hiệu tiếp tay của nhiều cán bộ nhà nước
Theo kết quả điều tra, năm 2001 Công ty Chongho (Hàn Quốc) thuê của nhà nước 2.800 m2 đất làm nhà xưởng và Trung tâm bowling (210 Trần Phú, quận Ninh Kiều, Cần Thơ). Do làm ăn thua lỗ, công ty muốn bán lại nhà xưởng và trả lại đất. Biết việc này, Phạm Quốc Thạnh đã cấu kết với Nguyễn Thanh Hải (giám đốc Trung tâm Viễn thông điện lực miền Nam - VT3) và một số cán bộ khác lấy lại khu đất này và bán cho VT3 với giá 13 tỷ đồng, chiếm đoạt gần 9 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng việc Công ty TNHH Tân Thạnh chuyển nhượng lô đất trên là do được sự cho phép của UBND thành phố Cần Thơ sau khi có sự tham mưu của các cơ quan chức năng như: Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Tài nguyên - môi trường, Cục Thuế Cần Thơ. Theo kết quả điều tra ban đầu, việc làm này có dấu hiệu của hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng sau đó, hành vi trên không bị xử lý hình sự.
(Theo Tuổi Trẻ)