Thứ năm, 15/2/2007, 08:32 GMT+7

Dựng người chết dậy điểm danh

4 "đại bàng" trong buồng giam hành hung, giẫm đạp lên một can phạm đến khi anh này bất tỉnh. Quản giáo tới điểm danh, chúng dựng xác dậy, tạo dựng đủ số người trong phòng. Do thiếu trách nhiệm, 2 công an phụ trách buồng giam bị kỷ luật.

Nạn nhân là Nguyễn Văn Được, 23 tuổi. Ngày 13/2, TAND Hà Nội xét xử 5 bị cáo trong vụ giết can phạm cùng phòng tại Trại tạm giam số 1, Công an thành phố. HĐXX tuyên phạt Cao Hoài Long tử hình về tội giết người. 3 đồng phạm Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Quang Đồng, Trần Hồng Thái chịu án chung thân. Biết hành vi của bạn tù nhưng không tố giác, Bùi Văn Hường bị phạt 2 năm.

Cao Hoài Long, Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Quang Đồng, Trần Hồng Thái, Bùi Văn Hường có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm, cướp..., liên tục bị kết án tù. Chúng bị bắt vào buồng tạm giam "đặc biệt" 6B.

Ngày 28/5/2006, Hường có va chạm với anh Được. Bênh Hường, Đồng dùng chân đạp nhiều nhát vào ngực, bụng Được. Không ai trong phòng được tới can, tất cả phải nằm im theo lệnh của Hoàng Anh.

Nhóm này sau đó tiếp tục dùng đòn hội đồng "xử lý" Được. Trong số này, Long là người "tích cực" nhất. Nạn nhân không dám kêu la và lịm chết dần.

Sáng hôm sau, thấy quản giáo Dương Xuân Điền vào điểm danh, Hoàng Anh bảo Hường dựng người Được dậy... Ngay sau đó, chúng hô hoán, báo cán bộ trại tạm giam rằng có người cần cấp cứu. Được bị xác định chết do đa chấn thương.

Liên quan vụ việc, quản giáo Dương Xuân Điền và Nguyễn Quang Tuấn (trực tiếp quản lý buồng tạm giam 6B) bị cơ quan chức năng xác định đã thiếu trách nhiệm. Nhưng xét sai phạm có mức độ, cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ yêu cầu Công an Hà Nội xử lý hành chính.

Anh Thư

Lien he quang cao